1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam nói gì về khả năng sang châu Âu thi đấu?

H. Long

(Dân trí) - Khi được hỏi về khả năng sang châu Âu thi đấu, đội trưởng đội nữ Việt Nam, Huỳnh Như cho rằng cô và các đồng đội hoàn toàn đủ sức để "bơi ra biển lớn".

Đội tuyển nữ Việt Nam giao lưu cùng độc giả báo điện tử Dân trí

Vào chiều nay, HLV Mai Đức Chung và hai cầu thủ Huỳnh Như, Chương Thị Kiều đã trả lời trực tuyến độc giả báo Dân trí. Trong đó, cá nhân đội trưởng Huỳnh Như đã có tiết lộ thú vị. Theo đó, khi được hỏi về khả năng sang châu Âu thi đấu, tiền đạo này cho rằng cô và các đồng đội hoàn toàn đủ sức để "bơi ra biển lớn".

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam nói gì về khả năng sang châu Âu thi đấu? - 1

Huỳnh Như trong buổi giao lưu với độc giả Dân trí.

Huỳnh Như chia sẻ với độc giả Dân trí: "Tôi nghĩ thể chất của các cầu thủ nữ Việt Nam khá nhỏ nhưng bù lại có sự nhanh nhẹn và khéo léo. Cầu thủ Việt Nam đủ sức ra nước ngoài thi đấu nếu như lãnh đạo và CLB tạo điều kiện để kết nối và cọ xát với nền bóng đá cao hơn. Điều đó rất tốt cho bóng đá Việt Nam. Đội bóng đã đạt đến ngưỡng World Cup nên tôi cho rằng đây là thời điểm tốt để các cầu thủ xuất ngoại".

Chia sẻ về khó khăn của toàn đội ở giải bóng đá nữ châu Á, Huỳnh Như đã cho biết: "Lúc đầu khi phát hiện những ca Covid-19 đầu tiên, tâm lý toàn đội rất hoang mang, không biết bị từ khi nào, không biết có lây nhiễm cho cả đội hay không. Tâm lý toàn đội không ổn định nhưng HLV Mai Đức Chung đã kịp thời động viên, khích lệ tâm lý cho toàn đội để vượt qua khó khăn.

Về thời tiết ở Ấn Độ, lúc đầu thì rất mát mẻ nhưng những ở những trận đấu tiếp theo, chúng tôi phải đi thi đấu vào giờ trưa. Toàn đội hơi ngợp trong hiệp đấu đầu tiên. Một số bạn trong miền Nam đã quen với thời tiết. Một số người ở miền Bắc cần thời gian thích nghi. Ban huấn luyện cho cả đội tập luyện vào 1 giờ trưa, để toàn đội có thể thích nghi và chơi tốt ở những trận đấu quyết định".

Toàn đội nữ Việt Nam đã phải xa nhà trong 2 tháng và không thể đón Tết ở quê nhà. Tuy nhiên, Huỳnh Như thừa nhận rằng toàn đội đã nỗ lực hết sức để… ở lại Ấn Độ càng lâu càng tốt vì vinh quang của dân tộc.

Đội trưởng đội nữ Việt Nam chia sẻ thêm: "Khi thi đấu xa nhà và đặc biệt vào dịp Tết thì những thành viên trong đội đều nhớ nhà nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm giành vé lọt vào tứ kết. Mục tiêu của toàn đội là cố gắng không muốn về quê nhà ăn Tết để cố gắng thi đấu tốt, mang món quà cho người hâm mộ.

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam nói gì về khả năng sang châu Âu thi đấu? - 2

Huỳnh Như thừa nhận rằng các cầu thủ Việt Nam đủ sức thi đấu ở châu Âu.

Huỳnh Như nghĩ mọi trận đấu đều mang tới cảm xúc đặc biệt. Đối với các trận gặp Hàn Quốc và Nhật Bản ở vòng bảng thì chúng tôi cố gắng không để thua nhiều. Sau đó, toàn đội tập trung thi đấu với Myanmar. Vào vòng sau thì toàn đội phải nỗ lực hết mình với hy vọng dự World Cup. Mỗi trận như một trận chung kết với đội tuyển".

Chia sẻ về cuộc sống khó khăn của những cầu thủ nữ, Huỳnh Như cho biết: "Trước đây, đời sống của cầu thủ nữ khá thấp nhưng giờ đây thì vì được quan tâm nhiều hơn nên đời sống của chúng tôi có sự cải thiện.

Chúng tôi cũng muốn tìm được nghề ổn định sau khi giải nghệ. Số tiền tích lũy trong thời gian đá bóng thì có thể tìm hướng đầu tư hướng đi mới, để sau có công việc ổn định lo cho cuộc sống gia đình".

Huỳnh Như cũng thừa nhận rằng đội bóng nữ chưa nhận được nhiều sự quan tâm vì sức hút chưa lớn. Cô cho biết: "Mọi người hay so sánh bóng đá nam và bóng đá nữ nhưng tôi thấy trên thế giới thì hai đội bóng có sự khác biệt. Bóng đá nam cũng như bóng đá nữ sẽ có đặc thù riêng. Mọi người hay thường nói thì bóng đá nam nhận được nhiều hơn nhưng mình phải nhìn nhận lại thì thực sự bây giờ thì bóng đá nữ không thu hút được nhiều khán giả tới sân. Nhà tài trợ cũng phải nhìn vào sức hút mới quyết định đầu tư".

Cuối cùng, Huỳnh Như thừa nhận chưa có định hướng tương lai sau khi giải nghệ. "Tôi cũng chưa nghĩ tới điều đó và cũng chưa nghĩ xa. Ngay từ khi theo đuổi bóng đá, tôi không nghĩ tới mình sẽ là cầu thủ chuyên nghiệp. Bây giờ tôi muốn tập trung cho sự nghiệp và sau khi kết thúc sự nghiệp thì tôi sẽ tìm hướng đi khác" - đội trưởng đội nữ Việt Nam chia sẻ.

Ảnh: Mạnh Quân