1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam có nguy cơ đánh mất lợi thế lớn

H.Long

(Dân trí) - Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Australia, James Johnson thừa nhận nguy cơ đội bóng đá nước này không thể tổ chức các trận đấu ở vòng loại cuối cùng trên sân nhà.

Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Australia nằm chung bảng với Nhật Bản, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman và Việt Nam. Trong những năm qua, Australia vẫn được đánh giá là "ông kẹ" của bóng đá châu Á. Họ thường xuyên giành vé tham dự World Cup từ năm 2006 tới nay.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam có nguy cơ đánh mất lợi thế lớn - 1

Đội tuyển Australia có khả năng cao phải đá các trận đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022 ở địa điểm trung lập.

Tuy nhiên, ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Australia có thể gặp bất lợi thế. Theo đó, việc đất nước này quy định các đội bóng phải cách ly 14 ngày khi nhập cảnh có thể khiến họ bị Liên đoàn bóng đá châu Á tước quyền tổ chức trên sân nhà. Lý do bởi Australia không đủ điều kiện tổ chức.

Trường hợp này khá giống với đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 vừa qua. Họ đã không được đăng cai các trận đấu cuối cùng và buộc phải mượn địa điểm trung lập ở UAE để tổ chức.

Chia sẻ trước báo giới, Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Australia, James Johnson thừa nhận khó khăn trong việc tổ chức.

Ông chia sẻ: "Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 9. Sau đó là các trận đấu vào tháng 10,11. Theo lịch, vào mỗi tháng, chúng tôi sẽ có một trận sân khách và một trận sân nhà.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam có nguy cơ đánh mất lợi thế lớn - 2

Đội tuyển Australia có thể gặp bất lợi so với các đối thủ ở bảng B vòng loại World Cup 2022.

Thách thức đối với chúng tôi là thời gian cách ly 14 ngày với các đội khách trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát. Nhưng lúc này, các cuộc thảo luận có vẻ đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, nếu như không nhận được sự đồng thuận từ Chính phủ, chúng tôi sẽ phải tìm kiếm một địa điểm trung lập. Các trận đấu của Socceroos (biệt danh của đội tuyển Australia) được tính là sân nhà có thể diễn ra ở Doha (Qatar), Hong Kong, Abu Dhabi (UAE) hoặc Dubai (UAE). Đó là thực tế mà chúng tôi buộc phải chấp nhận".

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo rằng đội tuyển quốc gia được phép thi đấu các trận sân nhà trên sân Mỹ Đình. Công tác phòng dịch bệnh Covid-19 vẫn được đảm bảo trong các trận đấu.

Hiện tại, chỉ có Trung Quốc và Australia vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Giống như Australia, đội tuyển Trung Quốc đang tính mượn sân của Macau để tổ chức các trận ở sân nhà.