1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đô vật cắn người ghê rợn, hằn dấu răng trên tay đối thủ

H.Long

(Dân trí) - Không chỉ dừng bước trước đối thủ Ravi Dahiya mà đô vật Nurislam Sanayev còn để lại hình ảnh xấu xí ở Olympic 2020.

Trong trận bán kết nội dung vật tự do hạng 57 kg, những người hâm mộ đã được chứng kiến hình ảnh vô cùng xấu xí của đô vật người Kazakhstan, Nurislam Sanayev. Theo đó, sau khi bị đô vật người Ấn Độ, Ravi Dahiya quật ngã, Nurislam Sanayev đã có hành vi cắn vào tay của đối thủ.

Đô vật cắn người ghê rợn, hằn dấu răng trên tay đối thủ - 1

Nurislam Sanayev bị phát hiện cắn vào tay Ravi Dahiya.

Ngay lập tức, hành vi xấu xí của Nurislam Sanayev đã bị phóng viên chụp lại. Thậm chí, trên tay của Ravi Dahiya còn in hằn vết cắn của đối thủ.

Chứng kiến bức ảnh này, rất nhiều người hâm mộ đã lên tiếng chỉ trích Nurislam Sanayev vì hành vi xấu xí của mình. Theo Liên đoàn vật thế giới, những hành động giống như của đô vật người Kazakhstan bị cấm tuyệt đối.

Nếu bị phát hiện trong trận đấu, các VĐV sẽ bị nhắc nhở, trừ điểm hay bị xử thua tùy theo mức độ nghiêm trọng. Bên cạnh đó, họ cũng phải đối diện với những án phạt kỷ luật sau trận đấu.

May mắn cho Nurislam Sanayev là hành động của anh không bị trọng tài phát hiện trong trận đấu. Thế nhưng, dù sao thì anh vẫn phải nhận thất bại. Sau khi Ravi Dahiya đè được đối thủ xuống sàn, anh đã được xử thắng.

Đô vật cắn người ghê rợn, hằn dấu răng trên tay đối thủ - 2

Vết cắn của đô vật người Kazakhstan còn hằn lên tay đối thủ.

Đây là chiến thắng ngoạn mục của đại diện Ấn Độ bởi anh từng có thời điểm bị Nurislam Sanayev dẫn trước tới 2-9. Ở thời điểm vật đối thủ xuống sàn, anh vẫn còn bị dẫn trước 5-9. Thế nhưng, với cú ra đòn này, Ravi Dahiya đã được xử thắng.

Chia sẻ trước báo giới, một thành viên trong đội vật Ấn Độ đã nói về việc Ravi Dahiya bị đối thủ cắn: "Ravi Dahiya đã bị đau khi trở lại từ thảm đấu. Chúng tôi đã phải đưa cho anh ấy một túi nước đá. Tình hình đã ổn. Cơn đau ở vết cắn đã giảm bớt. Anh ấy sẽ bước vào trận chung kết mà không gặp vấn đề gì cả.

Đây không phải là lần đầu tiên mà một đô vật cắn người ở Olympic. Trước đó, ở Olympic 2012, đô vật người Ấn Độ, Sushil Kumar từng cắn vào tai đối thủ người Kazakhstan, Akhzurek Tanatrov. Sau đó, đô vật người Ấn Độ đã giành chiến thắng và lọt vào chung kết đầy tranh cãi.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo