1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic trắng tay tại Olympic 2020: Nole không phải cỗ máy

Hạo Minh

(Dân trí) - Djokovic hướng tới Olympic 2020 với mục tiêu giành tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia lại trắng tay. Điều đó có chút bất ngờ nhưng xét cho cùng, Nole không phải cỗ máy.

"Ngày hôm nay thật khó khăn", Djokovic nói sau khi thua trận bán kết đôi nam nữ vào ngày 30/7. "Tôi cảm thấy thật tệ hại, không thấy một chút tích cực nào". Trước khi để ở trận đánh đôi hơn một giờ, Djokovic đã để thua Alexander Zverev ở bán kết đơn nam.

Sự thất vọng của Nole còn kéo dài thêm khi anh thua Pablo Carreno Busta ở trận tranh huy chương đồng vào ngày hôm qua (31/7). Sức lực bị bào mòn khiến Djokovic không thể thi đấu ở trận tranh huy chương đồng đôi nam nữ - được bố trí ngay sau trận tranh huy chương đồng đơn nam. Djokovic bỏ cuộc với lý do chấn thương vai. Rốt cuộc, từ hy vọng giành huy chương vàng, Djokovic lại trắng tay.

Djokovic trắng tay tại Olympic 2020: Nole không phải cỗ máy - 1

Djokovic không có giải thưởng ở Olympic 2020.

Djokovic thất vọng với những gì xảy ra trong hai ngày vừa qua tại Tokyo. Tay vợt người Serbia trải qua hơn bảy tháng đầu năm 20201 rất tuyệt vời, với những danh hiệu lớn. Đáng kể nhất là ba danh hiệu Grand Slam. Vì thế, tưởng như không gì cản được tay vợt người Serbia đoạt tấm huy chương vàng Olympic, đặc biệt khi những kỳ phùng địch thủ như Rafael Nadal hay Roger Federer vắng mặt.

Djokovic khiến người hâm mộ Serbia thất vọng. Tuy nhiên, phải chăng anh phải chịu lỗi hoàn toàn ở việc không thể giành huy chương vàng Olympic 2020? Không phải như vậy. Nếu nhìn hành trình ở Olympic 2020 thì phong độ của Djokovic không phải là nguyên nhân hất bại. Tay vợt người Serbia thi đấu tuyệt vời trong những vòng đầu tiên, thậm chí trước vòng bán kết anh còn chưa thua một set. 

Nguyên nhân chính khiến Djokovic trắng tay nằm ở việc anh đã phải gồng mình đáp ứng tham vọng của đoàn thể thao Serbia. 

Djokovic như "con gà đẻ trứng vàng". Tại Olympic 2020, tay vợt số 1 thế giới không chỉ tham dự nội dung đánh đơn mà anh phải tham dự cả nội dung đôi nam nữ. Điều đó khiến Djokovic phải thi đấu với mật độ trận đấu dày đặc hơn, thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức lực cũng ít đi. Tất nhiên ở Olympic không chỉ duy nhất Djokovic như vậy. Có khá nhiều tay vợt tham dự cả nội dung đánh đơn và đôi, nhưng đối với các vận động viên nam, chỉ có Djokovic tiến sâu vào giải, đồng nghĩa anh thi đấu nhiều nhất.

Djokovic trắng tay tại Olympic 2020: Nole không phải cỗ máy - 2

Djokovic phải thi đấu liên tục ở Olympic 2020.

Khó khăn ở chỗ, lịch thi đấu của Olympic khiến các vận động viên quần vợt nhanh chóng bị vắt kiệt sức nếu quá tham các nội dung. Như tại vòng bán kết, sau trận đấu với Zverev chỉ khoảng một giờ, Djokovic lại bước vào trận đấu đánh đôi. Với khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi ấy việc Djokovic không có phong độ cao là đương nhiên, thậm chí việc thi đấu được ba set của trận đấu đôi cũng đã cho thấy Nole có nền tảng thể lực hơn "người thường".

Djokovic vốn nổi tiếng với cơ thể dẻo dai như vận động thể dục, nền tảng thể lực dồi dài khiến anh thi đấu vững vàng ở các trận đấu kéo dài tới ba, bốn giờ ở Grand Slam. Tuy nhiên, lịch thi đấu của Grand Slam không dày đặc như tại Olympic và cũng khá lâu Nole không tham gia đánh đôi ở các giải đấu lớn để dồn sức cho đánh đơn. 

Một yếu tố quan trọng gây ảnh hưởng xấu tới thể lực tới các vận động viên chính là thời tiết mùa hè khắc nghiệt tại Nhật Bản. Các vận động viên tennis phải thi đấu ngoài trời, những vòng đầu tiên rất nhiều người phải thi đấu dưới những cái nắng gay gắt khiến không ít người sốc nhiệt, thậm chí có người phải ngồi xe lăn rời sân. Nói như Daniil Medvedev, anh cảm thấy có thể "chết ngay trên sân".

Việc nắng nóng lại thi đấu với mật độ trận đấu dày đặc càng khiến Djokovic bị bào mòn rất mạnh về thể lực. Vì thế dù rất khỏe nhưng cũng không ngạc nhiên khi Djokovic cạn sức ở những trận đấu cuối cùng. 

Như ở trận đấu với Zverev, Djokovic đã hụt hơi ở set cuối, điều hiếm khi xảy ra trong sự nghiệp của tay vợt người Serbia - đặc biệt trong những năm gần đây. Cộng thêm việc tinh thần bị ảnh hưởng bởi những mục tiêu lớn không thành công, tất cả tổng hợp lại dẫn tới hậu quả Djokovic trắng tay ở Olympic 2020.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo