1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic lần thứ 13 liên tiếp vào tứ kết Roland Garros

Phù Sa

(Dân trí) - Màn trình diễn chất lượng cao của Djokovic đã giúp tay vợt số một thế giới giành chiến thắng 6-1, 6-3, 6-3 trước Schwartzman, qua đó giành vé vào tứ kết Roland Garros 2022.

Năm 2017, Novak Djokovic cần phải thi đấu năm set mới có thể vượt qua Diego Schwartzman khi hai người lần đầu gặp nhau tại Roland Garros. Tuy nhiên, dẫu có khó khăn, Djokovic vẫn luôn thắng trong các lần đối đầu với đối thủ người Argentina. Ở lần gặp thứ 7 giữa hai người, Djokovic với phong độ xuất sắc đã giành chiến thắng 3-0 chỉ sau 2 giờ 15 phút thi đấu.

Djokovic lần thứ 13 liên tiếp vào tứ kết Roland Garros - 1

Djokovic đang thi đấu với phong độ cao tại Roland Garros.

Ở game thứ 3 set thứ nhất, Djokovic đã phải đối mặt với double break-point, nhưng tay vợt người Serbia giành lại từng điểm và cứu game thành công. Cảm giác bóng của Schwartzman ở trận đấu tại vòng bốn không thực sự tốt, anh mất nhiều điểm từ những cú tự đánh hỏng. Sau khi vượt lên dẫn 2-1, Djokovic tiếp tục thắng thêm bốn game để hoàn thành set đầu tiên với tỷ số 6-1.

Những thay đổi về chiến thuật của Schwartzman ở giai đoạn đầu của set hai giúp anh thăng hoa và dẫn trước 3-0. Dẫu vậy tay vợt người Argentina cũng rất nhanh không còn duy trì được sự ổn định. Schwartzman thua liền sáu game để Djokovic thắng set hai với tỷ số 6-3.

Hai set thua khiến Schwartzman đối diện với thất bại, hạt giống số 15 nỗ lực bám đuổi Djokovic ở set thứ ba. Dẫu vậy Djokovic đã hoàn toàn làm chủ trận đấu. Hạt giống số 1 bẻ game thứ sáu (4-2) và chỉ cần một game Djokovic đã tạo nên bước ngoặt, anh thắng 6-3  tại set ba và kết thúc trận đấu.

Chiến thắng trước Schwartzman đồng nghĩa Djokovic có được thành tích 16-0 tại vòng 4 Roland Garros, đồng thời nhà đương kim vô địch có lần thứ 13 liên tiếp vào tứ kết giải Grand Slam trên sân đất nện. 

Đối thủ tại tứ kết của Djokovic sẽ là Rafael Nadal hoặc Felix Auger-Aliassime.