1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic tiết lộ trận thua đau đớn nhất sự nghiệp

Kim Anh

(Dân trí) - Chia sẻ với báo giới, Novak Djokovic vẫn không quên thất bại trước Del Potro ở trận tranh huy chương đồng Olympic London 2012.

Novak Djokovic thừa nhận trận thua trước Juan Martin Del Potro chính là thất bại cay đắng nhất mà anh từng trải qua trong sự nghiệp. Đó là cuộc đối đầu diễn ra ở trận tranh huy chương đồng Olympic London 2012.

Sau khi thất bại trước Andy Murray ở trận bán kết, Djokovic đặt quyết tâm mang về tấm huy chương đồng cho đoàn thể thao Serbia. Tuy nhiên, Djokovic nhanh chóng để thua sau hai set đấu đầy cay đắng.

Djokovic tiết lộ trận thua đau đớn nhất sự nghiệp - 1

Djokovic mới chỉ thi đấu duy nhất tại Dubai Open ở mùa giải năm nay và bị loại sớm (Ảnh: AP).

Djokovic chia sẻ trên báo Serbia ngày 21/3: "Đó là thất bại khiến tôi không thể nuốt trôi. Olympic phải 4 năm mới có một lần, đó là một sự kiện đặc biệt. Thật đau đớn khi bạn không thể mang về tấm huy chương nào cho đất nước của mình. Đây là điều tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi".

Tay vợt sinh năm 1987 không thực sự có duyên với sân chơi Olympic. Tại Olympic Tokyo 2020, Djokovic cũng thất bại ở trận tranh huy chương đồng cả cá nhân lẫn đồng đội.

Novak Djokovic đã giành 20 Grand Slam trong sự nghiệp và sau khi bị cấm dự Australian Open, anh phải làm khán giả ở hai giải đấu ATP Masters 1000 tại Mỹ gồm Indian Wells, Miami Open do chưa tiêm vaccine phòng Covid-19.

Djokovic đã nhận tin vui khi Pháp và Monaco đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế về Covid-19, điều đó đồng nghĩa tay vợt người Serbia có thể tham dự Monte Carlo (khởi tranh ngày 9/4) và Roland Garros (22/5).

Bên cạnh đó, Djokovic chắc chắn được thi đấu ở giải đấu tại quê hương Serbia Open (18/4). Ngôi sao sinh năm 1987 cũng chờ đợi Tây Ban Nha, Italia nới lỏng quy định về Covid-19 để tham dự Madrid Masters (26/4) và Rome Masters (2/5).