1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu tay vợt số 2 thế giới: "Mọi người đã hiểu lầm Djokovic"

Phù Sa

(Dân trí) - Cựu tay vợt Alex Corretja cho rằng mọi người đã hiểu lầm Djokovic khiến tay vợt người Serbia không được yêu mến như Federer hay Nadal, những tay vợt cùng đang chia sẻ kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam.

Năm 2021 có thể nói thành công nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp của Novak Djokovic. Bằng phong độ thăng hoa rực rỡ, đấu pháp hợp lý cho từng giải đấu, Nole đã chinh phục thành công Australian Open, Roland Garros và Wimbledon. Từ đó mở ra hy vọng giành Golden Slam (bốn giải Grand Slam và Huy chương vàng Olympic). 

Đáng tiếc tay vợt người Serbia hụt hơi ở những giải đấu quan trọng cuối mùa giải, Djokovic không thể giành HCV Olympic, cúp bạc ở US Open hay ATP Finals. Tuy nhiên, giờ đây Djokovic đã đứng ngang Roger Federer, Rafael Nadal với kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam.

Cựu tay vợt số 2 thế giới: Mọi người đã hiểu lầm Djokovic - 1

Cựu tay vợt người Tây Ban Nha, Alex Corretja hai lần lọt vào chung kết Roland Garros (1998, 2001), ông cũng từng đứng ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng ATP. Corretja nói rằng mọi người đã hiểu lầm Djokovic, tay vợt người Serbia xứng đáng được yêu mến như Roger Federer hay Rafael vì những gì anh làm được cả trong và ngoài sân đấu.

Phát biểu về Djokovic, Corretja nói: "Tôi nghĩ theo một cách nào đó, Djokovic đã bị hiểu lầm trong suốt thời gian qua. Tôi không biết có phải vì tính cách của anh ấy không. Có thể là khi ở trên sân, anh ấy làm những điều mà mọi người không hiểu lắm.

Federer là một người thanh lịch, anh ấy là con người ngọt ngào. Mọi thứ đến một cách tự nhiên. Nadal giống như võ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử. Djokovic lại hoàn toàn khác.

Djokovic có thể gây ra khó chịu đối với mọi người. Anh ấy không nghĩ kiểu "Tôi không thể bẻ vợt vì tôi đang ở giữa 25.000 người và hàng triệu người đang xem trên truyền hình".

Đơn giản rằng đó chỉ là Djokovic bộc lộ cảm xúc của mình. Anh ấy xứng đáng nhận được tất cả sự yêu mến. Đối với tôi, Djokovic đã cống hiến cho chúng ta rất nhiều, trên sân và ngoài sân, đến mức tôi muốn nói lời cảm ơn đến anh ấy, như với Federer và Nadal, sau những gì họ mang lại cho môn thể thao của chúng ta".