1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Medvedev lần thứ hai vào vòng 1/8 Roland Garros

Phù Sa

(Dân trí) - Kecmanovic được dự đoán sẽ khiến Medvedev phải đối mặt với nhiều khó khăn ở vòng ba Roland Garros 2022. Tuy nhiên, tay vợt người Nga đã thắng nhanh 6-2, 6-4, 6-2 sau chưa đầy 2 giờ thi đấu để đi tiếp.

Ngoại trừ lần vào tới tứ kết Roland Garros 2021, Daniil Medvedev chưa bao giờ vượt qua được vòng đầu tiên của giải đấu này trong bốn lần tham dự trước đó. Trên thực tế, sân đất nện cũng không phải sở trường của Medvedev, anh chưa có một danh hiệu vô địch trên mặt sân này. 

Vì vậy, hạt giống số 28 Miomir Kecmanovic, tay vợt trẻ đang thi đấu tiến bộ gần đây (từng vô địch giải trên sân đất nện tại Kitzbuhel, Áo năm 2020) được đánh giá có thể là thử thách khó cho Medvedev. Hạt giống số 2 mới trở lại thi đấu tại Roland Garros sau thời gian hơn một tháng nghỉ dưỡng thương.

Dẫu vậy, Kecmanovic chưa phải "thuốc thử liều cao" cho Medvedev. Tay vợt người Nga tiếp tục thể hiện phong độ ổn định như ở hai vòng đấu trước và giành chiến thắng khá dễ dàng sau 1 giờ 51 phút thi đấu.

Medvedev lần thứ hai vào vòng 1/8 Roland Garros - 1

Daniil Medvedev thi đấu tại vòng ba Roland Garros 2022.

Bước vào trận đấu ở vòng ba với sự mạnh mẽ, quyết liệt, Medvedev phải đối mặt với break-point ngay game đầu tiên cầm giao bóng, nhưng anh đã cứu game thành công. Duy trì tiếp khí thế từ việc bảo vệ được game, Medvedev tiến tới bẻ game thứ ba để vượt lên dẫn trước 2-1.

Luôn sẵn sàng chớp thời cơ ghi điểm winners, Medvedev chấp nhận số lỗi tự đánh hỏng lớn, nhưng cũng vì thế các game đấu không diễn ra quá dài. Medvedev đã quản lý tốt các game giao bóng tiếp theo, không cho đối thủ có cơ hội bẻ game. Tạo được áp lực lớn về phía Kecmanovic, tay vợt người Nga tiếp tục có break sau game 7. Kết quả Medvedev thắng 6-2 ở set 1 sau 33 phút.

Medvedev khởi đầu set hai thuận lợi với break, tay vợt người Nga tạo ra luôn bước ngoặt cho set đấu. Năm game giao bóng liên tiếp, Medvedev chỉ đánh rơi ba điểm, không có game giao bóng nào của anh mà Kecmanovic giành được hơn một điểm. Vì vậy, bất chấp nỗ lực bám đuổi của tay vợt người Serbia, Medvedev đã thắng set hai 6-4 sau 35 phút.

Ở set thứ ba, Kecmanovic  giằng co quyết liệt với Medvedev trong những game đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi vượt lên dẫn 2-1, tay vợt người Serbia mất kiểm soát trận đấu và thua liền năm game. Medvedev thắng 6-2 và kết thúc trận đấu ở vòng ba với chiến thắng 3-0.

Đối thủ tiếp theo của Medvedev sẽ là tay vợt người Croatia, Marin Cilic. Hạt giống số 20 đã đánh bại tay vợt của nước chủ nhà Gilles Simon (6-0, 6-4, 6-2) tại vòng ba. Trong quá khứ, Medvedev thắng cả ba trận đối đầu với Cilic.

Ở các trận đấu diễn ra chiều tối nay (28/5), hạt giống số 7 Andrey Rublev tiếp tục trải qua trận đấu bốn set như ở hai vòng đấu trước. Tay vợt người Nga thắng Cristian Garin (6-4, 3-6, 6-2, 7-6(11)). Hạt giống số 11 Jannik Sinner thắng Mackenzie McDonald với tỷ số 6-3, 7-6(6), 6-3. Rublev sẽ đối đầu với Sinner tại vòng 4.

Sau hai trận đấu thi đấu vất vả, á quân Stefanos Tsitsipas đã có trận đấu dễ thở ở vòng ba khi đối đầu với Mikael Ymer. Tay vợt người Thụy Điển chơi khá tệ và nhận thất bại 0-3 chỉ sau 96 phút thi đấu (6-2, 6-2, 6-1). Đối thủ tiếp theo của Tsitsipas sẽ là Holger Vitus Nodskov Rune, tay vợt hạng 40 ATP đã thắng Hugo Gaston (6-3, 6-3, 6-3)