1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic bị khán giả tại Roland Garros huýt sáo la ó

Phù Sa

(Dân trí) - Người hâm mộ tại giải Roland Garros khiến huyền thoại quần vợt John McEnroe bối rối khi họ la ó tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic trong lần đầu tiên anh xuất hiện tại một giải Grand Slam năm nay.

Đương kim vô địch Novak Djokovic nhanh chóng giành vé vào vòng hai sau chiến thắng 6-3, 6-1, 6-0 trước đối thủ Yoshihito Nishioka ở trận đấu thuộc vòng đầu tiên Roland Garros 2022.

Tay vợt người Serbia thể hiện đẳng cấp vượt trội, giành chiến thắng sau 1 giờ 58 phút bởi có rất ít sự kháng cự từ Nishioka. Tuy nhiên, một vấn đề không hay đã nảy sinh ở trận đấu này khi Djokovic có khoảnh khắc đối đầu với khán giả tại sân Philippe-Chatrier.

Djokovic bị khán giả tại Roland Garros huýt sáo la ó - 1

Novak Djokovic thi đấu trận mở màn tại Roland Garros ở Philippe-Chatrier.

Sau khi thắng 6-3 ở set thứ nhất, trong game đầu tiên cầm giao bóng của set hai, Djokovic phải đối mặt với break-point. Khi tay vợt người Serbia giành điểm, xóa bỏ lợi điểm của đối thủ, anh hét lên ăn mừng. Ngay lập tức, một số khán giả tại sân đã đứng dậy huýt sáo, la ó đối với tay vợt người Serbia. 

"Tôi không biết tại sao họ la ó với Djokovic", huyền thoại quần vợt John McEnroe nói trên kênh Eurosport.

"Đây là trò đùa phải không? Djokovic không nên hét lên, nhưng tại sao khán giả lại la ó anh ấy chỉ vì điều đó. Tôi không biết một số khán giả đang nghĩ gì, những tiếng la ó của họ chẳng có nghĩa lý gì cả".

Djokovic không phớt lờ hành động của những người không yêu mến mình, anh đã đáp trả. Cựu huyền thoại đánh đôi người Australia, Mark Woodforde cho rằng việc đối đầu với khán giả là điều Djokovic không nên làm.

"Tiếng hét đầu tiên dường như hướng về Nishioka, nhưng sau đó anh ấy hướng về khán giả trên khán đài", Woodforde nói. "Tôi không thích cách Djokovic cố gắng đối đầu với  người hâm mộ. Dù sao vẫn còn nhiều người đang cổ vũ cho anh ấy".

Djokovic bị khán giả tại Roland Garros huýt sáo la ó - 2

Khung cảnh sân Philippe-Chatrier ở trận đấu giữa Nishioka (trái) và Djokovic (phải).

Bình luận viên Pete Odgers cho rằng Djokovic đơn giản muốn giải tỏa sự thất vọng khi anh đã bỏ lỡ nhiều giải đấu lớn trong năm nay do liên quan tới vấn đề tiêm chủng vaccine Covid-19.

Tay vợt từng 20 lần vô địch Grand Slam đã bị loại khỏi Australian Open vào tháng Giêng và bị cấm nhập cảnh vào Mỹ để tham dự các giải Masters 1000 vào tháng Ba.

"Tôi nghĩ Djokovic đang muốn kiểm tra bản thân mình ở đây. Anh ấy đã rơi vào tình huống nghiêm trọng trong một thời gian dài. Tôi nghĩ Djokovic muốn bộc lộ một chút gì đó từ bên trong để giải tỏa cảm xúc", Odgers nói.

Djokovic đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt khi bước vào sân trước trận đấu, anh thu phục được nhiều khán giả hơn khi thực hiện toàn bộ cuộc phỏng vấn sau trận đấu bằng tiếng Pháp.

Djokovic nói: "Tôi mong được ra sân đấu. Tôi đã cảm thấy tốt trên sân đất nện trong vài tuần qua. Tôi rất vui khi được trở lại đây. Những kỷ niệm từ năm ngoái vẫn còn tươi mới trong tâm trí tôi".

Theo 7news.com.au