1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Dính nghi án hiếp dâm, C.Ronaldo chi hơn 23 tỉ đồng để “tẩy trắng” hình ảnh

(Dân trí) - Sau khi bị Kathryn Mayorga tố hiếp dâm vào năm 2009, C.Ronaldo đã phải mạnh tay chi tới 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng) để tập hợp một đội ngũ các chuyên gia hùng hậu nhằm giữ gìn hình ảnh.

C.Ronaldo đã phải chi ra rất nhiều tiền “tẩy trắng” hình ảnh
C.Ronaldo đã phải chi ra rất nhiều tiền “tẩy trắng” hình ảnh

Theo các báo cáo, chi phí mà C.Ronaldo bỏ ra để tập hợp đội ngũ luật sự, chuyên gia pháp lý cùng nhân viên PR hình ảnh cho đến giờ đã lên tới con số 1 triệu đô la Mỹ. Điều đáng nói là, siêu đội ngũ này chỉ có một công việc duy nhất là bảo vệ hình ảnh cho CR7 sau các cáo buộc hiếp dâm.

Giữa CR7 và Kathryn Mayorga đã có một thoả thuận bảo mật
Giữa CR7 và Kathryn Mayorga đã có một thoả thuận bảo mật

Nhiều nguồn tin cho biết, “siêu đội ngũ” của C.Ronaldo đã bắt đầu được tập hợp từ giữa năm 2009, bao gồm cả một cựu nhân viên cảnh sát, một chuyên gia y tế và một chuyên gia pháp lý.

Luật sư phía “nạn nhân” Kathryn Mayorga khẳng định rằng đội hình triệu đô của CR7 đã tham gia trực tiếp vào thoả thuận bảo mật yêu cầu Mayorga giữ im lặng sau khi bị hiếp dâm. Được biết, Kathryn Mayorga đã nhận về 287.000 bảng Anh (xấp xỉ 8,8 tỉ đồng) từ thoả thuận này.

Tuy nhiên, cô người mẫu Mỹ mới đây lại khẳng định mình chỉ kí thoả thuận im lặng vì lo sợ những màn “trả đũa” từ C.Ronaldo. Và sau nhiều năm bị tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần, Kathryn Mayorga đã buộc phải lên tiếng khởi kiện C.Ronaldo.

C.Ronaldo vẫn một mực khẳng định bản thân vô tội
C.Ronaldo vẫn một mực khẳng định bản thân vô tội

Để đáp trả, phía C.Ronaldo đã lập tức khẳng định cả hai quan hệ hoàn toàn đồng thuận. Không chỉ phủ nhận mọi hành vi cưỡng ép, CR7 còn “tự tin rằng sự thật sẽ tồn tại sau sự điên cuồng này”.

Dung Nhi
Theo TS