1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

David Moyes: “MU không xứng đáng nhận thất bại”

(Dân trí) - HLV David Moyes cho rằng MU không xứng đáng phải nhận thất bại trước Swansea, tuy nhiên vị chiến lược gia người Scoland khẳng định chẳng có gì đáng để bào chữa về trận thua đau đớn vừa diễn ra của “Quỷ đỏ”...

Một cú sốc lớn vừa diễn ra ngay tại vòng 3 FA Cup khi MU bị Swansea hạ gục 2-1 ngay tại Old Trafford. Thất bại này khiến người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford không khỏi sôi máu, bởi mới giữa tuần vừa qua đội chủ nhà đã để thua Tottenham cũng với tỉ số như trên tại Premier League và khiến họ bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa tới 11 điểm.

 
Sự thất vọng của Moyes khi MU thua cuộc

Sự thất vọng của Moyes khi MU thua cuộc
 
Như vậy trái với tuyên bố hùng hồn về khát vọng chấm dứt 10 năm chờ đợi của MU tại đấu trường FA Cup, đoàn quân của Moyes rời cuộc chơi theo cách không thể tủi hổ hơn. Với việc thành khán giả sớm ở FA Cup, giờ đây “Quỷ đỏ” sẽ chỉ phải tập trung vào UEFA Champions League và Capital One Cup cũng như Premier League

 

Nếu có biện minh về thất bại thì có thể đổ thừa cho đội hình thi đấu bởi ở trong trận đấu vừa diễn ra Moyes mất quá nhiều quân tinh  nhuệ. Chấn thương lấy mất đi của MU những Rafael, Evra, Rooney và Van Persie, Vidic và vài cầu thủ khác, tính tổng cộng đội bóng này không có sự phục vụ của 7 cầu thủ quan trọng. Tuy nhiên, Moyes không đổ thừa thất bại cho việc thiếu vắng các trụ cột của đội.

 

HLV người Scotland cho biết: “Không phải vậy.  Chúng tôi có trận đấu lớn khác trong thời gian 48 giờ tới ( gặp Sunderland trong trận bán kết League Cup) nên chúng tôi phải giữ trong tâm trí ổn định, nhưng đó không phải lời bào chữa. Chúng tôi tung ra sân một đội hình mạnh, tất cả các cầu thủ trên sân đều là những cầu thủ quốc tế”.

 

Trận đấu vừa qua, MU bị thủng lưới trước sau một quả lốp bóng tuyệt đẹp của Wayne Routledge, không lâu sau đó MU cân bằng tỉ số nhờ bàn thắng của Javier Hernandez. Sau đó MU nắm thế chủ động, nhưng khi tia hy vọng về bàn thắng thứ 2 còn thành hiện thực đội chủ nhà đã bị mất người ở phút 80 do Fabio nhận thẻ đỏ. 10 phút sau khi phải chơi kém người MU phải nhận bàn thua thứ 2 sau quả đánh đầu tung lưới của Bony.
 
 
Moyes vẫn tin tưởng MU đang đi đúng đường
Moyes vẫn tin tưởng MU đang đi đúng đường
 

Tình huống phải nhận thẻ đỏ của Fabio có thể nói là bước ngoặt của trận đấu. Và vị chiến lược gia của MU không phàn nàn về quyết định của trọng tài. “Đó là một tình huống phải nhận thẻ đỏ. Điều đó thay đổi trận đấu vì trước đó chúng tôi giành quyền kiểm soát. Nếu không phải nhận bàn thua thứ 2 tôi sẽ tương đối thoải mái. Chúng tôi không nghĩ xa tới mức rằng sẽ gặp thất bại, nhưng thực tế đã diễn ra như vậy”.

 

Moyes đồng ý rằng sự tự tin đang bắt đầu trở thành vấn đề khó khăn cho đoàn quân của mình , nhưng vẫn tin tưởng chắc chắn rằng các cầu thủ ng có thể thay đổi mọi thứ xung quanh. “Các bạn có thể thấy rằng chúng tôi đang thiếu một chút tự tin. Chúng tôi cần phải tìm lại con đường chiến thắng và chơi mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng nhất, chúng tôi cần một cái gì đó tin tưởng để chơi tốt các trận đấu”.

 

“Đó là một sự khởi đầu khó khăn. Tôi biết là thất vọng, đội bóng đã không giành chiến thắng nhiều hơn, nhưng tôi sẽ thay đổi mọi thứ, tôi không nghi ngờ về điều đó”. Vị chiến lược gia của MU vẫn tin tưởng vào tương lai tương sáng, đồng thời Moyes cũng phủ nhận rằng đội bóng phải phụ thuộc vào Rooney và Van Persie.

 

“Công việc của tôi là tìm một cách để chiến thắng. Không có vấn đề gì về cách chơi, bạn cần phải tìm cách để chiến thắng”. Vị chiến lược gia của MU cũng phủ nhận rằng đội bóng của ông sẽ vội vã tăng cường nhân sự ở kì chuyển nhượng mùa Đông này bởi “các cầu thủ MU cần đều không sẵn sàng”.

 

Phù Sa

Theo Sky