1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đâu là “tử huyệt” của Olympic Hàn Quốc?

(Dân trí) - Olympic Hàn Quốc được đánh giá là đội bóng mạnh nhất ở Asiad 2018. Họ sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu. Nhưng không phải họ không có “tử huyệt”…

Vào lúc 16h00 chiều nay, Olympic Việt Nam sẽ chạm trán với thử thách cực đại, Olympic Hàn Quốc. Đội bóng xứ Kim Chi đang là đương kim vô địch ở Asiad và được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ở giải đấu năm nay.


Tử huyệt của Olympic Hàn Quốc nằm ở hàng thủ

Tử huyệt của Olympic Hàn Quốc nằm ở hàng thủ

Thực tế, từ đầu giải, Olympic Hàn Quốc đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp của mình. Đặc biệt, ở vòng knock-out, đội bóng của HLV Kim Hak Bum đã lần lượt vượt qua hai ứng cử viên cho chức vô địch là Olympic Iran và Olympic Uzbekistan (đội từng vô địch giải U23 châu Á vào đầu năm).

Sức mạnh tấn công của đội bóng xứ Kim Chi vô cùng khủng khiếp. Kể từ đầu giải, họ đã ghi tới 14 bàn thắng sau 5 trận (trung bình xấp xỉ 3 bàn/trận). Trong đó, những ngôi sao tấn công của Olympic Hàn Quốc như Son Heung Min, Hwang Hee Chan, Lee Seung Woo đều thi đấu ở châu Âu. Bên cạnh đó còn phải kể đến Hwang Ui Jo, người đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Asiad 2018 với 8 bàn (từng lập hat-trick vào lưới Olympic Uzbekistan).

Nói vậy để thấy rằng, hôm nay, chúng ta sẽ phải đối diện với đối thủ mạnh nhất (và sở hữu hàng công khủng khiếp nhất) kể từ khi HLV Park Hang Seo cầm quân. Tuy nhiên, Olympic Hàn Quốc không phải là không có điểm yếu.

“Tử huyệt” của Olympic Hàn Quốc nằm ở hàng thủ. Điều đó thể hiện rõ nhất ở trận đấu với Olympic Malaysia. Trong cả hai tình huống ghi bàn, Olympic Malaysia chỉ cắm duy nhất tiền đạo Rasid ở tuyến trên. Nhưng điều đáng nói, Olympic Hàn Quốc cũng… không ngăn nổi.

Ở tình huống đầu tiên, thủ môn và hậu vệ của Olympic Hàn Quốc đã phối hợp không tốt, dẫn tới mắc sai lầm. Còn ở tình huống thứ 2, Hwang Hyun-Soo đã dễ dàng bị Rasid lừa qua một cách dễ dàng (trước khi cầu thủ này ghi bàn).


Olympic Malaysia đã khai thác rất tốt điểm yếu của đối thủ

Olympic Malaysia đã khai thác rất tốt điểm yếu của đối thủ

Cần nhấn mạnh là hàng thủ của Olympic Hàn Quốc ra sân trong trận đấu với Olympic Malaysia chính là những cầu thủ tốt nhất của họ ở giải đấu này.

Sai lầm của Olympic Hàn Quốc tiếp tục tái hiện trong trận đấu với Olympic Uzbekistan. Cả 3 bàn thua của người Hàn ở trận đấu ấy đều tới từ sai lầm. Có cảm tưởng như hàng thủ của đội bóng này rất hời hợt và thiếu tập trung. Họ thường xuyên để xổng các cầu thủ Olympic Uzbekistan. Thậm chí, bàn thua thứ 3 còn tới từ tình huống mất bóng vô cùng đáng trách.

Do đó, điều cần thiết với Olympic Việt Nam là cần phải hạn chế sự nguy hiểm của hàng công Olympic Hàn Quốc và chờ cơ hội để khai thác tử huyệt của họ. Olympic Malaysia đã làm tốt điều này khi sử dụng lối chơi tử thủ, khiến hàng thủ đối thủ tê liệt. Đồng thời, họ (với tiền đạo Rasid sở hữu tốc độ, khả năng càn lướt tốt) đã khai thác tốt lỗ hổng hàng thủ đối phương.

Thực tế, qua những trận đấu vừa qua, Olympic Việt Nam đang đi đúng hướng. Chúng ta sử dụng lối chơi lầm lỳ, không quá nôn nóng dồn lên tấn công. Nhờ đó, tuyến phòng ngự luôn được đảm bảo tốt, với cự ly hợp lý. Nhờ đó, các cầu thủ có thể hỗ trợ rất tốt cho nhau để ngăn chặn đối phương.

Thậm chí, trong trân đấu với Olympic Hàn Quốc, chúng ta cần phải chơi “cô đặc” hơn, tức thu hẹp khoảng cách giữa hàng tiền đạo và hậu vệ, để bóp nghẹt tuyến giữa. Đồng thời, khi được thi đấu sát nhau, các cầu thủ của chúng ta có điều kiện để hỗ trợ nhau. Trong thế trận ấy, khả năng Đức Chinh (tiền đạo phòng ngự) sẽ được sử dụng ngay từ đầu.

Những quân bài chiến lược (một trong số các cầu thủ Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức…) sẽ được tung vào sân ở thời điểm quyết định, khi HLV Park Hang Seo nhìn ra “tử huyệt” của đối thủ, như trận gặp Olympic Syria.

Nếu thi đấu đúng sức, cộng thêm quyết tâm cao, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua Olympic Hàn Quốc.

H.Long

Dòng sự kiện: Asiad 2018