1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á

Kim Anh

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Bảo Toàn đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0 ở trận chung kết, qua đó lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022.

U23 Việt Nam nhập cuộc không thực sự tự tin và để U23 Thái Lan có phần ép sân. Đội bóng xứ Chùa Vàng cũng có những cơ hội, tuy nhiên các học trò của HLV Salvador Garcia đã không thể dứt điểm thành công.

Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á - 1

U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sau chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan.

Trong một tình huống cố định ở cuối hiệp 1, Bảo Toàn đánh đầu chính xác hạ thủ môn Narongsak, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. U23 Thái Lan dù chơi nỗ lực nhưng không thể gỡ hòa và chấp nhận thất bại 0-1.

Đoàn quân HLV Đinh Thế Nam lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022 đầy thuyết phục, khi chúng ta thắng cả 4 trận đấu, ghi được 9 bàn và không để thủng lưới lần nào. Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi U23 Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn về lực lượng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phát biểu trước trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 gặp Thái Lan, HLV Đinh Thế Nam cho biết: "Như các bạn đã biết giải đấu này gặp rất nhiều khó khăn, nhưng U23 Việt Nam từng bước nhận được sự hỗ trợ của VFF.

Hôm qua U23 Việt Nam phải thi đấu tới 120 phút và điều này phần nào cũng mang tới bất lợi cho chúng tôi trước trận đấu với U23 Thái Lan".

Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á - 2

HLV Đinh Thế Nam thận trọng trước trận đấu với Thái Lan.

HLV Đinh Thế Nam cho biết dù ở trận vòng bảng thắng Thái Lan nhưng chung kết sẽ khác, ông nói: "Ở vòng bảng, chúng tôi đã gặp U23 Thái Lan. Qua trận đấu đó cũng phần nào đánh giá sẽ chơi với Thái Lan như thế nào.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang trong quá trình phục hồi và hướng tới sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Thái Lan. Tôi từng nói rằng mình đánh giá rất cao đội Thái Lan và đã tìm hiểu kỹ họ. Tuy nhiên, tôi xin phép sẽ không chia sẻ chi tiết về yếu tố chuyên môn".

HLV Đinh Thế Nam chia sẻ về những khó khăn mà U23 Việt Nam đối mặt, đặc biệt là vấn đề lực lượng: "Để chuẩn bị cho giải đấu này chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng từng bước cũng nhận được sự hỗ trợ từ Việt Nam.

Đầu tiên đã thi đấu bóng đá là phải có thành tích. Điều thứ hai, các cầu thủ của tôi đều mang tinh thần đoàn kết và hướng tới chiến thắng.

Về chuyên môn tôi chưa hài lòng lắm vì lực lượng bị tổn thất, nhưng tôi đánh giá rất cao sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm của các cầu thủ trong ba trận đấu vừa qua".

Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á - 3

HLV Salvador Valero Garcia tin tưởng vào sức mạnh của U23 Thái Lan.

"U23 Việt Nam hoàn toàn khác so với chúng tôi. Họ được bổ sung nhiều cầu thủ. Hôm qua U23 Việt Nam đá 120 phút nên chúng tôi đã có đủ thời gian để theo dõi và phân tích những cầu thủ mới của đội bóng này.

Bây giờ chúng tôi biết được mình sắp phải đối mặt với điều gì từ U23 Việt Nam. Tôi không biết Việt Nam có bao nhiêu cầu thủ ở trận này. Tôi chỉ quan tâm đến đội mình có những ai, mong là những cầu thủ trụ cột sẽ ra sân", HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan Salvador Valero Garcia mở lời trong buổi họp báo trước trận đấu.

HLV Salvador Valero Garcia lo lắng về tình hình sức khỏe các học trò trước trận chung kết: "Chúng tôi đang làm việc với đội ngũ y tế. Bạn biết đấy, 72 giờ sau trận đấu với Việt Nam, triệu chứng có thể xuất hiện. Chúng tôi đang kiểm tra tình trạng của các cầu thủ.

U23 Việt Nam có nhiều ca mắc Covid-19 sau trận gặp Thái Lan nên chúng tôi phải đảm bảo các cầu thủ của mình sẵn sàng. Đó là điều chúng tôi quan tâm. Hi vọng là chúng tôi sẽ có những cầu thủ tốt nhất".

Đánh giá về trận chung kết, thuyền trưởng U23 Thái Lan nói: "Trận đấu lần này sẽ hoàn toàn khác. Họ chỉ còn lại 3 cầu thủ thi đấu ở vòng bảng. U23 Việt Nam thay 80% đội hình, những cầu thủ mới hoàn toàn so với vòng bảng.

Chúng tôi đối mặt với một trận đấu hoàn toàn khác. Toàn đội phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Tôi không cần khích lệ họ. Giải đấu này chỉ để chuẩn bị cho tương lai".

"Tôi không cần phải động viên thêm các cầu thủ. Mục tiêu là giúp họ tiến bộ, trưởng thành cho các giải đấu ở phía trước. Chúng tôi trẻ hơn tất cả các đội khác. Trận chung kết là mơ ước chứ không phải nỗi ám ảnh. Chúng tôi sẽ làm hết sức, với những con người đang có. Hi vọng đội thắng, nhưng nếu không thì cũng chẳng lo lắng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và các cầu thủ vẫn còn nhiều giải đấu ở phía trước", HLV Salvador Valero Garcia chốt lại.