1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Indonesia, HLV Tan Cheng Hoe thách thức đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Vượt qua Indonesia bằng chiến thắng 2-0 trong tối 19/11, HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia cho biết mục tiêu tiếp theo của đội bóng xứ Mã là trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2020 tại Bukit Jalil.

Đội tuyển Malaysia thắng Indonesia trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup, diễn ra tối 19/11, với tỷ số 2-0. Người ghi cả 2 bàn cho đội bóng xứ Mã trong trận đấu ấy là Safawi Rasid, ở các phút 30 và 73.

Sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia nói: “Không hề đơn giản khi vượt qua Indonesia trong trận đấu này, nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi tuyệt vời”.

Đánh bại Indonesia, HLV Tan Cheng Hoe thách thức đội tuyển Việt Nam - 1
HLV Tan Cheng Hoe và các cầu thủ Malaysia giành trọn 6 điểm sau 2 trận đấu gần nhất

“Bàn thắng mở tỷ số của Safawi rất quan trọng, bởi trước khi có bàn thắng đấy, chúng tôi đã có khoảng thời gian bế tắc, buộc phải chơi chậm trước áp lực từ phía Indonesia. Sau khi có bàn thắng dẫn trước, các cầu thù Malaysia đã thi đấu rất ấn tượng trong hiệp 2” – HLV Tan Cheng Hoe nói thêm.

Trước Indonesia, đúng là Malaysia có những phút khó khăn. Thậm chí, họ còn chịu 1 quả phạt đền, may cho đội bóng xứ Mã là thủ môn Farizal Marlias của họ cản phá thành công quả 11m này.

Khi vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á trở lại vào tháng 3 năm sau, Malaysia sẽ lần lượt gặp UAE trên sân đối phương và gặp đội tuyển Việt Nam ở sân nhà, HLV Tan Cheng Hoe nói về chặng đường phía trước: “2 trận đấu vừa qua là 2 trận đấu thành công với Malaysia, khi các cầu thủ thu trọn 6 điểm”.

“Hiện giờ, tôi muốn các cầu thủ được nghỉ ngơi tốt nhất, vì sẽ còn chặng đường dài phía trước. Khi trở lại với vòng loại World Cup, chúng tôi sẽ phải gặp 2 đội mạnh là UAE và Việt Nam” – vẫn là lời vị HLV trưởng đội tuyển Malaysia.

Chiến thắng trước Indonesia giúp Malaysia có 9 điểm sau 5 trận đấu, tạm thời đứng nhì bảng G, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Việt Nam, nhưng hơn 1 điểm so với đội xếp thứ 3 trong bảng là Thái Lan.

Cơ hội của Malaysia vì thế vẫn còn. Họ chỉ chịu một thiệt thòi sau chiến thắng trước UAE, đó là tiền vệ nhập tịch Brendan Gan đã nhận đủ thẻ vàng, sẽ bị treo giò trong trận đấu với UAE vào tháng 3 năm sau.

Đánh bại Indonesia, HLV Tan Cheng Hoe thách thức đội tuyển Việt Nam - 2

Thiện Nhân

Đánh bại Indonesia, HLV Tan Cheng Hoe thách thức đội tuyển Việt Nam - 3
Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022