1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Hàn Quốc, U23 Qatar giành hạng ba giải U23 châu Á 2018

(Dân trí) - Sa sút tinh thần sau khi bị loại khỏi trận chung kết, đương kim Á quân Hàn Quốc thua tiếp U23 Qatar trong trận đấu tranh hạng ba diễn ra chiều nay (26/1). Bàn thắng duy nhất được thực hiện bởi Akram Afif bên phía đội bóng Tây Á.

Việc để thua đậm Uzbekistan trong trận bán kết đã ảnh hưởng quá lớn đến tinh thần của các cầu thủ Hàn Quốc. Đội bóng xứ Hàn thi đấu khá thiếu đường nét trong trận tranh hạng ba với Qatar.

U23 Hàn Quốc chủ yếu tấn công bằng các đường tạt cánh đánh đầu, nhưng những pha lên bóng đơn điệu này không gây khó cho U23 Qatar.

Thua trong trận tranh hạng ba...
Thua trong trận tranh hạng ba...

Không những không thể chọc thủng lưới đối phương, nhà đương kim Á quân của giải U23 châu Á còn bị dẫn trước từ phút 39. Đấy là tình huống mà đội bóng nổi tiếng về tốc độ Hàn Quốc lại để cho cầu thủ của đối phương là Akram Afif bứt tốc độ vượt qua hàng thủ của mình.

Sau khi chạy nước rút như một VĐV chạy cự ly ngắn trên quãng đường khoảng 60m, Akram Afif dứt điểm trúng thủ môn Kang Hyeon-Mu của Hàn Quốc trong thế đối mặt, nhưng cũng chính Akram Afif kịp lao vào đá bồi, mở tỷ số cho U23 Qatar.

Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Họ có cơ hội cực tốt ở phút 49, khi được hưởng quả phạt đền, sau khi Park Jae-woo bị truy cản trái phép trong khu cấm địa. Dù vậy, từ chấm 11m, trung vệ Hwang Hyun-Su của Hàn Quốc lại dứt điểm không thành công, bỏ qua thời cơ bằng vàng để san bằng tỷ số cho đội bóng đến từ vùng Đông Bắc Á.

... Hàn Quốc trắng tay rời giải U23 châu Á 2018
... Hàn Quốc trắng tay rời giải U23 châu Á 2018

Thua chung cuộc 0-1, Hàn Quốc khép lại giải đấu đầy thất vọng của mình bằng vị trí thứ 4. Ngược lại, chiến thắng 1-0 trước đội bóng xứ Hàn, cùng bộ HCĐ của giải là phần quà an ủi cho U23 Qatar, cho thế hệ được đầu tư để dự VCK World Cup 2022 của đội bóng Tây Á.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở chỗ chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Almoez Ali (Qatar) không có thêm bàn thắng nào trong trận đấu này, khiến cho số bàn thắng của anh tại giải vẫn đang dừng lại ở con số 6.

Đây là cơ hội cho Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam (hiện có 4 bàn) đuổi kịp Almoez Ali trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới, nếu Quang Hải ghi ít nhất 2 bàn trong trận chung kết vào ngày mai (27/1).

Thiện Nhân

Đánh bại Hàn Quốc, U23 Qatar giành hạng ba giải U23 châu Á 2018 - 3

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018