1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại FC Phố Hiến, CLB Thanh Hoá giành quyền ở lại V-League

(Dân trí) - Vượt qua FC Phố Hiến bằng chiến thắng sát nút 1-0, CLB Thanh Hoá giành suất cuối cùng tham dự V-League 2020. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng xứ Thanh trong trận này là cựu tuyển thủ quốc gia Lê Văn Thắng.

CLB Thanh Hoá trải qua giai đoạn lượt về của V-League 2019 đầy vất vả, nhưng họ vẫn được đánh giá cao hơn đội bóng thuộc hạng dưới là FC Phố Hiến.

Thực tế trên sân cũng cho thấy, xét về kinh nghiệm thi đấu, các cầu thủ Thanh Hoá hơn hẳn đối phương, vốn luôn tỏ ra non nớt trong các pha xử lý bóng.

Chính Thanh Hoá là đội lên tiếng trước trong trận đấu trên sân Vinh. Phút 11, tiền đạo tuyển thủ quốc gia Trọng Hùng đá phạt từ cừ ly chừng 25m, bóng đi sạt xà ngang khung thành của Phố Hiến.

Đánh bại FC Phố Hiến, CLB Thanh Hoá giành quyền ở lại V-League - 1
Lê Văn Thắng ghi bàn...

Tuy nhiên, đội có cơ hội nguy hiểm nhất ở nửa thời gian thi đấu đầu tiên của trận đấu lại là Phố Hiến. Giữa hiệp thi đấu thứ nhất, một cầu thủ Phố Hiến đánh đầu làm bó tay thủ môn Lương Bá Sơn của Thanh Hoá, nhưng bóng chạm cột dọc dội ra ngoài, trước vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ của các thành viên đội Phố Hiến.

Ngay đầu hiệp 2, Thanh Hoá tưởng như đã mở được tỷ số, khi Lê Văn Đại bên phía đội bóng xứ Thanh đưa bóng vào lưới Phố Hiến, sau pha đánh đầu trong khu vực 5m50, nhưng trọng tài ngoại Bin Ali lại không công nhận bàn thắng này, vì trước đó ông Bin Ali cho rằng cầu thủ Thanh Hoá đã phạm lỗi với hậu vệ đội Phố Hiến.

Nhưng Thanh Hoá cũng không phải đợi quá lâu để chứng kiến bàn thắng dẫn trước. Phút 54, đón đường chuyền của đội trưởng Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Thắng đá vô lê chính xác, làm tung lưới thủ môn Trần Bửu Ngọc bên phía Phố Hiến, ghi bàn giúp Thanh Hoá dẫn trước 1-0.

Đánh bại FC Phố Hiến, CLB Thanh Hoá giành quyền ở lại V-League - 2
Thanh Hoá vượt qua Phố Hiến để giành quyền tham dự V-League 2020

Những phút sau đó, trận đấu diễn ra khá khẩn trương, khi Phố Hiến muốn đẩy cao tốc độ, hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng chất lượng kỹ thuật của 2 đội không cao, đặc biệt là các cầu thủ Phố Hiến, khiến cho khâu phối hợp của đôi bên có khá nhiều sai sót.

Ở phút bù giờ thứ 5, phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, Thái Bá Sang của Phố Hiến thoát ra sau hàng thủ của Thanh Hoá, rồi đệm bóng vào lưới từ cự ly gần.

Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận, vì trọng tài cho rằng Thái Bá Sang đã việt vị trong tình huống sút tung lưới đối phương, bất chấp phản ứng của các cầu thủ Phố Hiến hướng về phía trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long.

Thắng chung cuộc 1-0, Thanh Hoá giành quyền ở lại với V-League, họ là đội cuối cùng có suất tham dự V-League 2020.

Kim Điền

Đánh bại FC Phố Hiến, CLB Thanh Hoá giành quyền ở lại V-League - 3