1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đặng Văn Lâm: “Tôi không phải là người nổi nhất đội tuyển Việt Nam”

(Dân trí) - Thủ thành Đặng Văn Lâm khẳng định đội tuyển Việt Nam là một tập thể, không có ai là ngôi sao. Tất cả đều đã đóng góp công sức vào thành công của đội bóng tại Asian Cup 2019.

Chia sẻ với báo chí ngay khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) chiều nay, thủ thành Đặng Văn Lâm cho biết: “Thật vui khi chúng tôi đã về tới nhà. Anh em ai cũng mong được về nhà sau nhiều ngày xa cách. Tất cả đều đã chiến đấu hết sức mình để mang vinh quang về cho tổ quốc”.

51050916_546396952531847_2260686835460079616_n.jpg

Thủ môn Văn Lâm để lại nhiều dấu ấn cùng đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019

 

Văn Lâm khẳng định anh không phải là một cá nhân nổi bật trong đội, khi mà tất cả các cầu thủ đều đã thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì thành công chung của đội tuyển Việt Nam.

Ở Asian Cup 2019, Văn Lâm đã thể hiện một phong độ rất ấn tượng. Chia sẻ về bí quyết chơi rất tốt ở UAE, Văn Lâm cho biết anh chỉ tập trung và luôn chăm chỉ tập luyện mỗi ngày.

Cuối cùng, điều mà Văn Lâm mong muốn nhất là gặp gia đình và chuẩn bị cho một cái Tết vui nhất từ trước tới nay.

Sau khi nghỉ Tết nguyên đán, Văn Lâm sẽ trở lại CLB Hải Phòng để hoàn tất những thủ tục cuối cùng, trước khi chuyển sang thi đấu cho CLB Muangthong United (Thái Lan) từ tháng 3/2019.

Tại Asian Cup 2019, Văn Lâm đã chơi xuất sắc trước Jordan và giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng trên loạt luân lưu. Ngoài ra, anh cũng có nhiều pha cứu thua xuất thần ở trận thua Nhật Bản 0-1 tại tứ kết.

Thuỳ Linh

Dòng sự kiện: Asian Cup 2019