1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đá hỏng phạt đền, ngôi sao Thái Lan cúi đầu xin lỗi

(Dân trí) - Trên trang Facebook cá nhân, hậu vệ Theerathon Bunmathan của Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi đồng đội và những người hâm mộ sau khi đá hỏng quả phạt đền trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tối qua.

Thái Lan chịu nhiều sức ép trước chuyến hành quân tới sân Mỹ Đình gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Dù vậy, đoàn quân của HLV Akira Nishino đã nhập cuộc tốt hơn đội chủ nhà.

Đá hỏng phạt đền, ngôi sao Thái Lan cúi đầu xin lỗi - 1

Theerathon Bunmathan xin lỗi đội nhà sau khi đá hỏng phạt đền

Phút 27, họ đã được hưởng quả phạt đền khi trọng tài người Oman, Ahmed Al-Kaf cho rằng Văn Hậu đã phạm lỗi với Manuel Tom Bihr trong vòng cấm trong tình huống tranh cãi.

Cầu thủ giàu kinh nghiệm, Theerathon Bunmathan là người được giao trọng trách đá quả phạt đền này. Dù vậy, anh đã không chiến thắng được thủ thành Văn Lâm và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc cho Thái Lan.

Sau trận đấu, Theerathon Bunmathan đã hứng chịu khá nhiều sự chỉ trích từ dư luận Thái Lan vì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn bằng vàng. Bởi nếu thành công, cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản có thể mở ra bước ngoặt trận đấu.

Chính điều đó khiến cho Theerathon Bunmathan cảm thấy hối hận. Anh đã viết dòng xin lỗi trên trang Facebook của mình. Hậu vệ này chia sẻ: “Tất cả đã thi đấu tốt trong trận đấu hôm nay. Tôi đã sai khi không thể ghi bàn. Tôi là người có lỗi. Tôi muốn xin lỗi những người Thái Lan”.

Công bằng mà nói, dù đá hỏng phạt đền nhưng Theerathon Bunmathan đã thi đấu khá hay trong trận đấu vừa qua. Không chỉ khóa chặt mũi tấn công bên cánh phải của đội tuyển Việt Nam, hậu vệ này còn có những pha tấn công nguy hiểm. Đặc biệt, Theerathon Bunmathan cho thấy sự nguy hiểm từ các tình huống bóng chết, khi suýt nữa đã có thể ghi bàn từ chấm phạt góc nếu không có sự cảnh giác của Văn Lâm.

Đá hỏng phạt đền, ngôi sao Thái Lan cúi đầu xin lỗi - 2

Nếu thành công, Theerathon Bunmathan đã có thể tạo ra bước ngoặt trận đấu

Trong khi đó, trung vệ Tanaboon Kesarat cũng cảm thấy tiếc nuối khi không thể giành được 3 điểm trên sân Mỹ Đình. Cầu thủ này cho biết: “Chúng tôi hết sức nuối tiếc khi không thể giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay. Toàn đội đã thi đấu tốt hơn hẳn so với trận gặp Malaysia và gây áp lực tốt về phía khung thành của đội tuyển Việt Nam.

Do đó, tôi nghĩ rằng Thái Lan xứng đáng có 3 điểm. Chặng đường phía trước Thái Lan là hết sức khó khăn. Chúng tôi đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3 bảng G. Mọi người cần phải nỗ lực rất nhiều trong 3 trận đấu còn lại, đặc biệt là chuyến làm khách tới sân của UAE”.

H.Long

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022