1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cử tạ Việt Nam nguy cơ vắng bóng ở Olympic Paris 2024

Thùy Linh

(Dân trí) - Cử tạ là một trong những môn được hy vọng giành huy chương ở các kỳ Olympic của thể thao Việt Nam, đang đứng trước khả năng có thể bị cấm thi đấu từ Thế vận hội Paris 2024.

Giám đốc điều hành cử tạ Mỹ - Phil Andrews phát biểu với AFP: "Liên đoàn cử tạ thế giới IWF đã không chú ý đến các khuyến cáo, dù Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã năm lần gửi thư đến IWF".

Cũng theo ông Phil Andrews, một số trong báo cáo của McLaren (luật sư người Canada) đã chỉ rõ 40 trường hợp dương tính với doping nhưng đã bị IWF và cựu chủ tịch Tamas Ajan che đậy, khiến IOC không hài lòng.

Theo IOC, các mẫu xét nghiệm lưu trữ qua 2 kỳ Thế vận hội 2008 và 2012 thể hiện 49 vận động viên (VĐV) cử tạ có kết quả dương tính, nhiều hơn phân nửa số lần sử dụng doping ở tất cả các môn thể thao. 

Cử tạ Việt Nam nguy cơ vắng bóng ở Olympic Paris 2024 - 1
Thạch Kim Tuấn và các VĐV Việt Nam có nguy cơ không được tham dự Olympic 2024.

Những lùm xùm ở Liên đoàn cử tạ thể giới không phải bây giờ mới xuất hiện. Năm 2020, IOC từng mở cuộc điều tra về những cáo buộc IWF có nhiều dấu hiệu tham nhũng dưới sự chỉ đạo của chủ tịch độc đoán Tamas Ajan.

"Chúng tôi sẽ triển khai những biện pháp trừng phạt không giới hạn, thậm chí có thể bàn tới sự hiện diện của cử tạ trong chương trình thi đấu Olympic", Chủ tịch IOC Thomas Bach tuyên bố.

Được biết, cơ hội cuối cho IWF chính là sự cải tổ của tổ chức này ở Đại hội nhiệm kỳ mới, diễn ra tại Doha (Qatar) vào ngày 29/8.

"Ban điều hành IOC có thể quyết định cấm môn cử tạ ở Olympic vào cuộc họp tiếp theo vào ngày 8/9", đại diện IOC cho hay.

Theo thỏa thuận giữa IOC và chủ nhà Pháp, Olympic Paris 2024 sẽ có 32 môn thi chính thức với 306 nội dung thi đấu. Trong trường hợp cử tạ bị cấm thi đấu ở Thế vận hội, thì đây là một điều đáng tiếc rất lớn. Môn này đã thi đấu ở Thế vận hội hơn một thế kỷ.

Với riêng cử tạ Việt Nam, nếu các VĐV không được thi đấu sẽ khiến giấc mơ huy chương càng xa hơn. Nên nhớ cử tạ là môn thế mạnh (ở các hạng cân nhẹ), từng có HCB của Hoàng Anh Tuấn (2008) và HCĐ của Trần Lê Quốc Toàn (2012).

Tại Olympic Tokyo 2020, cả hai niềm hy vọng huy chương của cử tạ Việt Nam là Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên đều thi đấu không thành công, nhưng chắc chắn cử tạ vẫn là môn được đầu tư trọng điểm hướng tới Olympic 2024.