1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cử tạ Việt Nam không thể gây bất ngờ ở Olympic 2016

(Dân trí) - Dù không được đánh giá cao ở hạng cân nặng nhưng cử tạ Việt Nam vẫn có thể gây bất ngờ tại Olympic. Tối nay, Hoàng Tấn Tài tham gia tranh tài ở nội dung cử tạ hạng cân 85kg nam và anh đã có màn thi đấu khá ấn tượng.

Lịch thi đấu cụ thể của đoàn TTVN ngày 12/8 và rạng sáng 13/8:

18h00 ngày 12/8: Vũ Thị Trang 0-2 (10/21, 8/21) VĐV Nhật Bản Nozomi Okuhara (cầu lông, đơn nữ).

20h00 ngày 12/8: Hoàng Tấn Tài tranh tài ở nội dung cử tạ hạng cân 85kg nam.

22h20 ngày 12/8: Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý (Đua thuyền: 2000m đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi/ thi đấu chung kết nhóm C).

0h30 ngày 13/8: Nguyễn Thành Ngưng (Điền kinh: đi bộ 20km, 74 VĐV tham dự)

6h30 ngày 13/8: Nguyễn Tiến Minh gặp VĐV Áo, David Obernosterer (cầu lông, đơn nam)

Bước vào cuộc thi đấu, ngay trong lần thử sức đầu tiên, Tấn Tài đã nâng thành công mức 135kg. Hoàng Tấn Tài tiếp tục thành công với lần thử sức thứ hai đăng kí 140kg và lần thứ ba đăng kí 145kg. Thành tích tốt nhất của Tấn Tài là 145kg, tạm thời đô cử của Việt Nam đang cùng Tokola (Phần Lan) và Rosa da Silva (Brazil) dẫn đầu.


Tấn Tài đã không thể tạo nên bất ngờ ở môn Cử tạ

Tấn Tài đã không thể tạo nên bất ngờ ở môn Cử tạ

Tuy nhiên sau đó Patterson (New Zealand) đăng kí mức cử đẩy 149kg và đã thành công trong lần thử sức thứ ba. Lakovidis của Hy Lạp nâng thành công mức tạ 151kg. Như vậy là với sự xuất hiện của các vận động viên mạnh, Tấn Tài đã không còn nằm trong top 5 đô cử hàng đầu ở nội dung cử đẩy hạng cân 85kg.

Ngay sau đó, Tokola của Phần Lan đã vượt qua Tấn Tài ở nội dung cử giật với mức tạ 175kg. Tấn Tài không thể chinh phục mức tạ 185kg ở nội dung cử giật. Lực sĩ Việt Nam hoàn thành phần thi của mình với tổng cử là 325kg (xếp thứ 7). Đây là mức khá tốt so với VĐV này nhưng chưa đủ để tranh chấp huy chương. Như vậy cả ba lực sĩ cử tạ Việt Nam đều không thể giành huy chương ở Thế vận hội 2016.

Trước đó, VĐV thi đấu sớm nhất của đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay là tay vợt Vũ Thị Trang đã thất bại trước Nozomi Okuhara (Nhật Bản) sau 2 set đấu với các tỷ số 10/21 và 8/21. Thua trận này, Vũ Thị Trang tạm xếp cuối bảng J. Tối mai, cô sẽ tiếp tục chạm trán Lindaweni Fanetri, đối thủ người Indonesia.

Tại môn Đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi, hai VĐV của Việt Nam là Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý đã không thể xuất phát. Nguyên nhân có thể do vấn đề sức khỏe. Đội chèo thuyền Việt Nam bị xếp hạng 18 chung cuộc. Vô địch ở nội dung này là cặp đôi Ilse và Maaike của Hà Lan.

Thùy Anh

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016