C.Ronaldo bị đuổi kịp trong cuộc đua Vua phá lưới Euro 2020

H.Long

(Dân trí) - Với bàn thắng vào lưới Đan Mạch, Patrik Schick đã đuổi kịp C.Ronaldo trong cuộc đua giành Vua phá lưới Euro 2020.

Patrik Schick ghi bàn cho CH Séc vào lưới Đan Mạch

Trong trận đấu ở tứ kết Euro 2020, CH Séc đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước Đan Mạch. Như vậy, cuộc phiêu lưu của đội bóng xứ sở Pha Lê ở Euro 2020 đã chính thức khép lại.

Thế nhưng, trước khi rời khỏi giải đấu, tiền đạo Patrik Schick đã CH Séc đã kịp thời san bằng thành tích ghi bàn của C.Ronaldo trong cuộc đua Vua phá lưới. Pha lập công vào lưới Đan Mạch đã giúp Patrik Schick có được bàn thắng thứ 5 ở Euro 2020.

C.Ronaldo bị đuổi kịp trong cuộc đua Vua phá lưới Euro 2020 - 1

Patrik Schick vươn lên có cùng 5 bàn thắng như C.Ronaldo ở Euro 2020.

Trước đó, C.Ronaldo đã sớm xác lập thành tích ghi bàn này chỉ sau 3 trận ở vòng bảng và độc chiếm ngôi vị trí Vua phá lưới Euro 2020 tới thời điểm này.

Thậm chí, tầm ảnh hưởng của Patrik Schick lên lối chơi của CH Séc còn lớn hơn cả C.Ronaldo. Ở giải đấu năm nay, tiền đạo của CLB Leverkusen đã ghi tới 83% số bàn thắng của CH Séc. Chỉ có một cầu thủ khác ghi bàn cho đội tuyển này là Tomas Holes (1 bàn).

Patrik Schick cũng là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất Euro 2020 với bàn thắng từ giữa sân vào lưới của Scotland trong trận đấu đầu tiên ở Euro.

Bên cạnh đó, Patrik Schick cũng cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho CH Séc ở vòng chung kết Euro mà Milan Baros từng thực hiện ở Euro 2004 (cùng 5 bàn). Ở giải đấu này, Milan Baros đã giành danh hiệu Vua phá lưới và giờ đây, Patrik Schick cũng hướng tới thành tích tương tự.

C.Ronaldo bị đuổi kịp trong cuộc đua Vua phá lưới Euro 2020 - 2

Đan Mạch đã ghi tới 11 bàn thắng ở Euro 2020. Đây là giải đấu lớn mà đội bóng Bắc Âu ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, Kasper Dolberg cũng cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho Đan Mạch ở các vòng chung kết Euro với 3 bàn. Hiện tại, Jon Dahl Tomasson, Brian Laudrup, Henrik Larsen và Frank Arnesen cùng có số bàn thắng tương tự.

Với việc ghi 11 bàn thắng ở Euro 2020, Đan Mạch đã phá kỷ lục ghi bàn ở một giải đấu lớn (Euro/World Cup) trong lịch sử đội bóng. Trước đó, thành tích tốt nhất của đội bóng Bắc Âu là ghi 10 bàn ở World Cup 1986. Ở giải đấu năm nay, số bàn thắng của Đan Mạch chỉ kém đúng Tây Ban Nha (12 bàn).

Bên cạnh đó, kỳ Euro 2020 bùng nổ về số lần phản lưới nhà (10 lần). Giải đấu này cũng chứng kiến số lượng bàn thắng được ghi bằng đầu kỷ lục với 24 bàn (1 bàn ở trận Đan Mạch - CH Séc).

Theo Guardian, Cristiano Ronaldo đang có cơ hội lớn giành danh hiệu Chiếc giày vàng Euro 2020 dựa trên những tiêu chí đánh giá của UEFA.

Nếu có nhiều cầu thủ cùng ghi được số bàn thắng như nhau, danh hiệu Chiếc giày vàng Euro 2020 được trao cho cầu thủ có số kiến tạo nhiều hơn. Nếu số bàn thắng và số kiến tạo của họ vẫn ngang bằng, chủ nhân của danh hiệu này sẽ là người có số phút thi đấu ít nhất.

Hiện tại, Ronaldo dẫn đầu danh sách với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo. Patrik Schick có cùng số bàn thắng như CR7 nhưng xếp thứ 2 do không có pha kiến tạo nào. Tiền đạo 25 tuổi cũng không còn cơ hội có được danh hiệu này do tuyển CH Czech bị loại ở tứ kết.

Karim Benzema, Emil Forsberg, Romelu Lukaku có 4 lần sút tung mành lưới đối phương. Xherdan Shaqiri, Robert Lewandowski, Georginio Wijnaldum, Haris Seferovic có 3 bàn thắng tại Euro 2020. Tuy nhiên, giống Schick, họ không thể giành Chiếc giày vàng Euro 2020 do tuyển Thụy Sĩ, Ba Lan, Hà Lan đều bị loại.

Harry Kane, Raheem Sterling và Kasper Dolberg là 3 gương mặt đủ khả năng cạnh tranh với Ronaldo. Bộ ba này đều có được 3 bàn thắng, trong khi tuyển Anh và Đan Mạch đều góp mặt ở bán kết ngày hội bóng đá châu Âu.