Ai đủ sức lật đổ C.Ronaldo ở cuộc đua Vua phá lưới Euro 2020?

H.Long

(Dân trí) - C.Ronaldo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Euro 2020 với 5 bàn. Tuy nhiên, ở phía sau anh, rất nhiều gương mặt có khả năng lật đổ.

PATRIK SCHICK (CH SÉC)

Ai đủ sức lật đổ C.Ronaldo ở cuộc đua Vua phá lưới Euro 2020? - 1

Cho tới thời điểm này, Patrik Schick đã có được 4 bàn thắng ở Euro 2020. Trong đó, ngoại trừ trận đấu với đội tuyển Anh, tiền đạo này đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu với Scotland (2 bàn), Croatia và Hà Lan. Phong độ của Patrik Schick rất cao, chỉ cần một bàn nữa, anh sẽ vươn lên có cùng bàn thắng như C.Ronlado. Patrik Schick hoàn toàn có thể làm được điều đó trong trận đấu với Đan Mạch ở tứ kết.

ROMELU LUKAKU (BỈ)

Ai đủ sức lật đổ C.Ronaldo ở cuộc đua Vua phá lưới Euro 2020? - 2

Lukaku đã ghi được 3 bàn thắng cho đội tuyển Bỉ ở Euro 2020, trong đó có cú đúp vào lưới của đội tuyển Nga. Mặc dù vậy, để mà nói rằng Lukaku đã có giải đấu thành công thì chưa. Hơn lúc nào hết, đội tuyển Bỉ cần sự tỏa sáng hơn nữa của Lukaku trong những trận đấu quyết định (đặc biệt là trận gặp Italia). Anh vẫn còn kém C.Ronaldo 2 bàn trong cuộc đua giành Vua phá lưới Euro 2020.

RAHEEM STERLING (ANH)

Ai đủ sức lật đổ C.Ronaldo ở cuộc đua Vua phá lưới Euro 2020? - 3

Sterling không phải là chân sút chủ lực của đội tuyển Anh. Cầu thủ này cũng bị hoài nghi khá nhiều trước thềm giải đấu. Tuy nhiên, ngôi sao của Man City đã đóng góp 3/4 bàn thắng của đội tuyển Anh thời điểm này. Nếu đội tuyển Anh tiến sâu, Sterling hoàn toàn có thể vượt qua C.Ronaldo.

HARIS SEFEROVIC (THỤY SĨ)

Ai đủ sức lật đổ C.Ronaldo ở cuộc đua Vua phá lưới Euro 2020? - 4

Sau cú đúp vào lưới đội tuyển Pháp, Haris Seferovic đã có 3 bàn thắng ở Euro 2020. Vai trò của tiền đạo đang khoác áo Benfica là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, Haris Seferovic rất mạnh trong những pha không chiến. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục nổ súng vào lưới Tây Ban Nha. 

Bên cạnh đó, hàng loạt cầu thủ đang có hai bàn thắng ở thời điểm này như Thorgan Hazard (Bỉ), Alvaro Morata, Pablo Sarabia, Ferran Torres (Tây Ban Nha), Kasper Dolberg, Joakim Maehle, Yussuf Poulsen (Đan Mạch), Xherdan Shaqiri (Thụy Sĩ), Roman Yaremchuk, Andriy Yarmolenko (Ukraine), Ciro Immobile, Manuel Locatelli, Matteo Pessina (Italia) đều có cơ hội cải thiện thành tích của mình.

Nếu vào tới trận chung kết, các cầu thủ còn 3 trận đấu nữa. Do đó, nhiều khả năng, vị trí dẫn đầu của C.Ronaldo trong cuộc đua giành Vua phá lưới Euro 2020 sẽ bị lật đổ.