1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng lập công, đội tuyển Việt Nam thắng nhẹ U22 Việt Nam

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Công Phượng ghi bàn thắng góp công vào chiến thắng với tổng tỷ số 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước U22 Việt Nam trong trận giao hữu.

Sau hơn 1 tuần tập luyện, chiều 18/5, tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam có trận đấu tập nội bộ. Đây là dịp để HLV trưởng Park Hang Seo kiểm tra, đánh giá từng vị trí, trước khi rút gọn danh sách tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vì thế, ông thầy người Hàn Quốc đã cho các cầu thủ thi đấu 2 trận với các đội hình khác nhau.

Công Phượng lập công, đội tuyển Việt Nam thắng nhẹ U22 Việt Nam - 1

Văn Hậu đang hồi phục rất nhanh, được HLV Park Hang Seo sử dụng để kiểm tra phong độ.

Bên phía đội tuyển Việt Nam, ngoại trừ các cầu thủ đang điều trị phục hồi chấn thương gồm Xuân Trường, Hoàng Đức và Trọng Hoàng, tất cả các cầu thủ góp mặt trong đợt hội quân lần này đều được trao cơ hội vào sân thi đấu.

Về phía U22 Việt Nam, do nhiều cầu thủ vẫn chưa có mặt nên không có lực lượng mạnh nhất. Dù vậy, các cầu thủ đều đã thể hiện sự cố gắng cao nhất nhằm ghi điểm với HLV Park Hang Seo.

Công Phượng lập công, đội tuyển Việt Nam thắng nhẹ U22 Việt Nam - 2

Cả hai đội đều thi đấu rất nỗ lực.

Cả hai trận đấu diễn ra cởi mở. HLV Park Hang Seo yêu cầu học trò tránh những pha vào bóng quyết liệt bởi dễ gây chấn thương cho nhau.

Với trình độ cao hơn, ở trận 1, đội tuyển thắng 2-1 nhờ 2 pha lập công của Công Phượng và Anh Đức, trong khi cầu thủ ghi bàn cho U22 Việt Nam là Hữu Thắng. Ở trận 2, Minh Vương là cầu thủ duy nhất ghi bàn giúp tuyển Việt Nam thắng 1-0 trước đàn em U22.

Công Phượng lập công, đội tuyển Việt Nam thắng nhẹ U22 Việt Nam - 3

Công Phượng góp công vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Chiều nay, bộ ba cầu thủ thuộc biên chế CLB SL Nghệ An gồm tiền vệ Phan Văn Đức, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng đã hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, sau khi hoàn thành cách ly y tế do có liên quan đến trường hợp F1.

Trong khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã chào đón sự trở lại của 3 cầu thủ SL Nghệ An gồm hậu vệ Mai Sỹ Hoàng, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh và tiền đạo Nguyễn Văn Việt.

Công Phượng lập công, đội tuyển Việt Nam thắng nhẹ U22 Việt Nam - 4

Đội tuyển Việt Nam còn khoảng một tuần tập luyện trước khi lên đường sang UAE.

Riêng nhóm 4 cầu thủ CAND gồm hậu vệ Trần Văn Đạt, Nguyễn Duy Kiên, tiền vệ Lê Minh Bình và Hà Văn Phương ngày mai (19/5) sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam - nơi đóng quân của đội tuyển U22 Việt Nam.

Bốn cầu thủ này cũng phải thực hiện cách ly y tế theo quy định về việc phòng chống dịch Covid-19 do cùng chuyến bay với hai trường hợp được xác định là F1 trước thời điểm tập trung đội tuyển.

Ngày mai (19/5), cả hai đội tuyển được nghỉ hồi phục và trở lại tập luyện bình thường vào ngày 20/5.