1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng dự bị là điều tốt cho U23 Việt Nam?

(Dân trí) - Trong những trận đấu gần đây, HLV Park Hang Seo thường xếp Công Phượng ngồi dự bị. Dù tiền đạo CLB HA Gia Lai là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của U23 Việt Nam, nhưng không phải trận nào đá chính cũng tốt.

Tiền đạo 22 tuổi bị lật cổ chân trong buổi tập hôm 27/12 tại Hà Nội, vì vậy HLV Park Hang Seo chỉ để cậu trò cưng ra sân khoảng 20 phút cuối trận gặp U23 Palestine. Sự thận trọng của HLV người Hàn Quốc là không thừa bởi đây là thời điểm cần tránh những chấn thương không đáng có.

Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của lý do. Những trận giao hữu vừa qua, Công Phượng đang được HLV Park Hang Seo bố trí ngồi dự bị nhiều hơn là đá chính, kể cả những trận đá tập nội bộ, Công Phượng cũng chỉ vào sân trong hiệp 2.


Công Phượng đang được HLV Park Hang Seo cho dự bị ở các trận giao hữu

Công Phượng đang được HLV Park Hang Seo cho dự bị ở các trận giao hữu

Tại giải đấu giao hữu trên đất Thái Lan vừa qua, HLV Park Hang Seo từng để Công Phượng dự bị và sử dụng rất hiệu quả khi tung vào sân. Nhưng ngay cả ngồi dự bị, thì Công Phượng vẫn là quân bài chiến lược của HLV người Hàn Quốc.

Nên nhớ rằng trải qua 3 đời HLV, từ Toshiya Miura, Hữu Thắng và giờ là Park Hang Seo, vị trí của Công Phượng chưa hề lay chuyển. Trừ khi Công Phượng chấn thương, anh luôn được vào sân, nhưng thời điểm mỗi trận, mỗi giải đấu có khác nhau.

Với U23 Việt Nam, thì Công Phượng càng có vị trí quan trọng. Riêng trong năm 2017, tiền đạo người Nghệ An ghi tới 22 bàn thắng, và hơn một nửa trong số đó đến từ các trận đấu cùng U23 Việt Nam. Phượng có thể chưa làm được nhiều điều ở đội tuyển quốc gia nhưng là chân sút quan trọng nhất ở nhất ở U23 Việt Nam.

Với một chân sút đẳng cấp và có duyên như vậy, nhiều người cho rằng việc để Công Phượng trên băng ghế dự bị là “lãng phí”. Nhưng thực tế không phải trận nào tiền đạo phố Núi cũng thi đấu thăng hoa. Anh chỉ chơi tốt khi không bị áp lực và có một động lực lớn.

Động lực đó chính là khát khao được thể hiện mình. Ở đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại, Đức Chinh lại là người đá chính nhiều hơn Công Phượng. Tiền đạo quê Phú Thọ cũng đã ghi 2 bàn ở trận giao hữu với Ulsal và mới nhất là U23 Palestine.

Có sự cạnh tranh của Đức Chinh, sẽ giúp Công Phượng tự ý thức được việc rằng mình có thể mất suất đá chính bất cứ lúc nào. Vì thế mà khi được ra sân từ băng ghế dự bị, chân sút sinh năm 1995 sẽ trở nên đáng sợ hơn vì anh muốn chứng tỏ bản thân.

HLV Park Hang Seo có vẻ như biết rõ điều ấy, và ông thầy người Hàn Quốc cũng đã thử nghiệm vị trí dự bị của Công Phượng, không chỉ ở các trận giao hữu vừa qua, mà có thể là ở cả vòng chung kết U23 châu Á 2018 sắp tới.

Thùy Anh

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018