1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Con số cho thấy sự vô duyên của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia

H. Long

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn nổi bàn thắng vào lưới Indonesia dù tung ra tới 21 cú dứt điểm trong trận đấu này.

Dù được đánh giá khá cao so với đội tuyển Indonesia nhưng đội tuyển Việt Nam lại không thể hiện được nhiều. Sau 90 phút thi đấu, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã để đối thủ cầm hòa với tỷ số 0-0. Với kết quả này, "Rồng vàng" vẫn xếp thứ hai ở bảng B AFF Cup 2020 với cùng 7 điểm như Indonesia nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Con số cho thấy sự vô duyên của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia - 1

Đội tuyển Việt Nam tung ra 21 cú sút nhưng chỉ có 1 cú trúng đích.

Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và không cho Indonesia cơ hội tấn công. Mặc dù vậy, khâu tấn công của "Rồng vàng" thực sự có vấn đề. Nói vậy bởi lẽ, theo thống kê, ở trận đấu này, đội bóng đã kiểm soát tới 70% thời lượng trận đấu nhưng lại dứt điểm rất tệ.

Cụ thể, các học trò của HLV Park Hang Seo đã tung ra tới 21 cú dứt điểm trong trận đấu này nhưng trong đó chỉ có một pha dứt điểm đi trúng khung thành. Do đó, việc đội tuyển Việt Nam không có bàn thắng cũng là điều dễ hiểu.

Nguyên nhân dẫn tới điều này là "Những chiến binh sao vàng" không có phương án cụ thể để xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều lớp của Indonesia. Lối chơi tấn công của đội bóng quá thiếu tốc độ và sự biến hóa.

Chính vì vậy, đội tuyển Việt Nam không tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý, có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Thay vào đó, những cú sút xa là phương án được các cầu thủ Việt Nam thường xuyên lựa chọn nhưng hiệu quả không cao.

Con số cho thấy sự vô duyên của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia - 2

Đội tuyển Việt Nam thi đấu rất bế tắc trước Indonesia.

Trận đấu này thêm một lần chỉ ra rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo thường gặp khó khăn khi đối diện với những đội bóng chủ trương chơi tử thủ. Thay vào đó, chúng ta chỉ mạnh ở những tình huống phản công.

Điều này rất nguy hiểm khi các đối thủ tiếp theo có thể bê nguyên "công thức" mà Indonesia sẽ áp dụng để chạm trán với đội tuyển Việt Nam. Điều đó có thể khiến chúng ta gặp khó khăn hơn.

Dù sao, với trận hòa trước Indonesia, cơ hội đi tiếp của đoàn quân HLV Park Hang Seo khá cao khi ở trận đấu cuối cùng chỉ cần giành chiến thắng trước Campuchia là giành vé đi tiếp. Nếu muốn cạnh tranh vị trí đầu bảng, "Rồng vàng" cần phải giành chiến thắng đậm trước Campuchia để có thể so hiệu số bàn thắng bại với Indonesia (trong trường hợp thắng Malaysia).

Con số cho thấy sự vô duyên của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020