1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Thái Lan phản đối việc Đông Nam Á đăng cai World Cup 2034

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ý tưởng liên minh Đông Nam Á đăng cai vòng chung kết (VCK) World Cup 2034 do Thái Lan đề xuất đang vấp phải sự phản đối từ chính cổ động viên xứ sở Chùa Vàng.

Ý tưởng liên minh Đông Nam Á gồm 6 quốc gia Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Campuchia và Việt Nam cùng đăng cai tổ chức VCK World Cup 2034, do Thái Lan đề xuất.

Trong số báo ra hôm qua (7/7), tờ Siam Sport của Thái Lan tự tin liệt kê ít nhất 10 sân vận động (SVĐ) trong khu vực đủ hiện đại, đủ sức chứa và đủ kinh nghiệm tổ chức các trận đấu thuộc giải vô địch bóng đá thế giới.

Cổ động viên Thái Lan phản đối việc Đông Nam Á đăng cai World Cup 2034 - 1

VCK World Cup vẫn khá xa so với các quốc gia Đông Nam Á (Ảnh: Siam Sport).

Tuy nhiên, sau cuộc khảo sát do chính tờ Siam Sport thực hiện, các cổ động viên Thái Lan (quốc gia đề xuất ý tưởng Đông Nam Á đăng cai World Cup) bày tỏ không đồng thuận, phản ứng với ý tưởng này. Họ lo lắng chi phí tổ chức quá đắt sẽ ngốn đáng kể tổng thu nhập hàng năm của các quốc gia ASEAN.

Tờ Siam Sport dẫn lời cổ động viên (CĐV) của xứ sở Chùa Vàng: "Dùng tiền để phát triển đất nước sẽ tốt hơn so với việc tổ chức World Cup. Tiền ngân sách dùng để xây các công trình phục vụ an sinh xã hội sẽ thiết thực hơn".

"Tổ chức World Cup sẽ là sự lãng phí, trong khi thực tế liệu có bao nhiêu người dân Đông Nam Á đủ sức mua vé xem World Cup, vì vé chắc chắn sẽ không hề rẻ?!" - CĐV Thái Lan này nói thêm trên tờ Siam Sport.

Một CĐV khác nhận xét dựa trên góc độ cơ sở vật chất phục vụ cho World Cup: "Nghiêm túc mà nói, ở Thái Lan liệu có bao nhiêu SVĐ đủ tiêu chuẩn tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới. Rồi còn khách sạn, nơi ăn chốn nghỉ cho các lực lượng làm nhiệm vụ nữa?".

"Đừng lạm dùng hai từ World Cup, hãy dùng số tiền đó để phát triển bóng đá trẻ, hãy phát triển bóng đá từng bước bằng cách bắt kịp các cường quốc châu Á về mặt chuyên môn trước đã" - vẫn là lời của CĐV này trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan.

Cổ động viên Thái Lan phản đối việc Đông Nam Á đăng cai World Cup 2034 - 2

Đông Nam Á không thiếu các SVĐ khổng lồ, nhưng các cơ sở vật chất khác chưa đồng bộ với khả năng tổ chức một kỳ World Cup (Ảnh: Siam Sport).

Theo thống kê của tờ Siam Sport, hầu hết các VCK World Cup từ năm 2002 đến giờ, trải qua 20 năm, các quốc gia chủ nhà đều lỗ nặng, càng về sau này số tiền bỏ ra và các khoản lỗ càng lớn.

Siam Sport thông tin: "Năm 2002, Nhật Bản và Hàn Quốc mất 7 tỷ USD (khoảng 164.000 tỷ đồng) để tổ chức World Cup. Đến năm 2014, Brazil lỗ 11,6 tỷ USD (hơn 270.000 tỷ đồng) sau giải vô địch thế giới".

"Sang năm 2018, con số lỗ của nước Nga là 14,2 tỷ USD (khoảng 332.000 tỷ đồng). Còn với VCK World Cup 2022, Qatar phải bỏ ra ít nhất 22 tỷ USD (khoảng 514.000 tỷ đồng) để đưa World Cup về xứ Ả rập" - Siam Sport thông tin thêm.

Trước khoản chi phí khổng lồ này, tờ Siam Sport khuyến cáo các quốc gia Đông Nam Á, vốn đang có ý định đăng cai World Cup 2034: "Muốn đăng cai World Cup, không chỉ cần có các SVĐ, mà còn phải sở hữu hệ thống giao thông và cơ sở vật chất tương ứng".

"Tất cả các khoản đầu tư ban đầu này đều sẽ trở thành gánh nặng đối với quốc gia chủ nhà sau khi World Cup kết thúc. Kể cả khi các quốc gia chủ nhà nhận được sự hỗ trợ một phần từ FIFA thì rủi ro vẫn rất cao" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan nhấn mạnh.

Theo www.siamsport.co.th