1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Saudi Arabia đăng cai World Cup 2034

Kim Anh

(Dân trí) - Do Australia quyết định rút lui vào phút cuối, Saudi Arabia là ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2034.

Tối 31/10, Liên đoàn bóng đá Australia (FA) thông báo họ sẽ rút khỏi cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034. Theo Chủ tịch FA James Johnson, Australia sẽ tập trung cho việc giành quyền đăng cai VCK Asian Cup nữ 2026 và Club World Cup 2029.

Thông báo của Liên đoàn bóng đá Australia cho biết: ""Chúng tôi xem xét cơ hội để tham gia cạnh tranh đấu thầu đăng cai World Cup 2034. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc các yếu tố, chúng tôi quyết định từ bỏ.

Saudi Arabia đăng cai World Cup 2034 - 1

Saudi Arabia trở thành chủ nhà của World Cup 2034 (Ảnh: Extra).

Thay vào đó, Australia ở một vị trí vững chắc hơn để tổ chức giải đấu quốc tế lâu đời nhất cho nữ, đó là Cup bóng đá nữ châu Á 2026. Sau đó, chúng tôi sẽ chào đón những CLB tốt nhất thế giới ở FIFA Club World Cup 2029".

Với việc Australia rút lui, Saudi Arabia là quốc gia duy nhất còn lại trong cuộc đua tổ chức World Cup 2034. Do thời hạn nộp đơn đã kết thúc, quốc gia Trung Đông này chắc chắn sẽ là chủ nhà của sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới 2034.

World Cup 2026 diễn ra ở Canada, Mexico và Mỹ. 4 năm sau, chủ nhà của World Cup 2030 sẽ là Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, bên cạnh các trận đấu kỷ niệm 100 năm diễn ra ở 3 quốc gia Nam Mỹ Uruguay, Argentina và Paraguay.

Theo nguyên tắc các châu lục luân phiên tổ chức World Cup, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vận động châu Á và châu Đại dương đăng cai World Cup 2034. Ba quốc gia Đông Nam Á Indonesia, Malaysia và Singapore từng muốn liên minh cùng Australia tổ chức World Cup 20234.

Tuy nhiên, Indonesia, Malaysia và Singapore đã quyết định rút lui cách đây 3 tuần. Đến tối qua 31/10, Australia quyết định từ bỏ cuộc đua tổ chức World Cup mà tập trung cho các sự kiện bóng đá khác.

Saudi Arabia đăng cai World Cup 2034 - 2

Việc trở thành chủ nhà World Cup 2034 cho thấy tham vọng phát triển bóng đá trong tương lai của Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Saudi Arabia đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá trong năm nay, khi giải vô địch của họ chiêu mộ hàng loạt ngôi sao lớn như Ronaldo, Benzema, Kante. Bên cạnh FIFA, nhiều quốc gia ở châu Á như Nhật Bản, Ấn Độ hay Uzbekistan cũng ủng hộ Saudi Arabia đăng cai World Cup 2034.

FIFA sẽ chính thức công bố chủ nhà World Cup 2034 vào tháng 12 năm nay. World Cup 2034 là lần thứ 3 châu Á tổ chức giải bóng đá lớn nhất thế giới. Trước đó, Nhật Bản và Hàn Quốc là đồng chủ nhà của World Cup 2002 còn Qatar tổ chức thành công kỳ World Cup 2022 đầy ấn tượng