1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Thái Lan được thể lại chê bai bóng đá Việt Nam

Tiến Đạt

(Dân trí) - Sau khi CLB Viettel thua Pathum United 2 trận liên tiếp, các CĐV Thái Lan một lần nữa "tấn công" trang Facebook của CLB Viettel và chê bai bóng đá Việt Nam vẫn chưa đạt đẳng cấp của người Thái.

Ra sân với đầy đủ các ngoại binh, Viettel quyết tâm đòi món nợ trước BG Pathum United trong trận tái đấu ở vòng bảng AFC Champions League 2021. Đại diện của Việt Nam có một trận thắng khi vươn lên dẫn trước từ khá sớm nhưng mọi thứ thay đổi quá nhanh vào hiệp 2 khi BG Pathum United có liên tiếp 3 bàn thắng chỉ trong vòng 8 phút, qua đó thắng ngược 3-1 để giành vé sớm đi tiếp tại bảng F.

Trong khi đó, với trận thua này, Viettel chính thức nói lời chia tay với sân chơi châu lục trong lần đầu tiên tham dự. Hai trận còn lại chỉ mang tính thủ tục với đội bóng áo lính.

Cổ động viên Thái Lan được thể lại chê bai bóng đá Việt Nam - 1
Viettel lần thứ 2 để thua trước BG Pathum United tại bảng F.

Như vậy, cả hai trận đối đầu với BG Pathum United, Viettel đều nhận thất bại, với tổng tỷ số 1-5. Đây là kết quả khiến các CĐV Việt Nam khá buồn khi họ đặt sự kỳ vọng lớn vào nhà đương kim vô địch V-League.

Trong khi đó, với các CĐV Thái Lan, hầu hết đều hả hê khi một lần nữa thắng đội bóng mạnh nhất Việt Nam và cũng được thể "lên mặt" với cả đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á là đội tuyển Việt Nam.

"Nhà vô địch Viettel chỉ có thể thôi, sớm xách va li về nước rồi", một CĐV Thái Lan viết trên trang Facebook của CLB Viettel.

"Viettel hay đội tuyển Việt Nam rồi cũng thua Thái Lan", một CĐV khác viết.

Trên các diễn đàn bóng đá của Đông Nam Á hay AFC Champions League, CĐV Thái Lan cũng đều có những phát biểu kiểu mỉa mai thất bại của Viettel, đồng thời cho rằng bóng đá Việt Nam chưa thể đạt tới tầm của Thái Lan.

Cổ động viên Thái Lan được thể lại chê bai bóng đá Việt Nam - 2
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan vẫn luôn so kè nhau.

Đáp trả lại, các CĐV Việt Nam cũng không vừa: "Pathum thì được chơi trên sân nhà. Mà có vào vòng trong cũng là lót đường cho các đội mạnh khác thôi. Đội tuyển Việt Nam đang tập trung cho vòng loại thứ ba khu vực châu Á, World Cup 2022.

Nếu Viettel loại Pathum United và đi tiếp, sẽ ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi chỉ quan tâm tới vòng loại cuối World Cup 2022. Ở giải đấu này, đội tuyển Thái Lan đang ở đâu vậy?", cổ động viên Việt Nam bảo vệ Viettel cũng như đội tuyển Việt Nam.

Công bằng mà nói, trong lần đầu tiên tham dự AFC Champions League 2021, CLB Viettel đã gặp nhiều bất lợi về việc di chuyển, thi đấu sân khách cũng như các trụ cột bị mất nhiều sức lực vì phục vụ đội tuyển quốc gia.

HLV Gede nhấn mạnh tới mục tiêu của Viettel chính là trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ để hướng tới tương lai. Viettel chắc chắn sẽ trở lại với một tâm thế khác để có thể sòng phẳng tranh vé đi vào sâu trong giải với các đối thủ hàng đầu châu lục.