1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên chỉ trích pha bỏ lỡ tệ nhất lịch sử Premier League

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù Everton thắng đậm 3-0, nhưng tiền đạo Calvert-Lewin bị nhiều người hâm mộ chỉ trích sau pha bỏ lỡ khó tin trong hiệp 1 ở trận đấu với Newcastle thuộc vòng 15 Premier League.

"Đó là một pha bỏ lỡ không thể tha thứ của Calvert-Lewin. Anh ấy không thể bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi như vậy", một cổ động viên (CĐV) lên tiếng chỉ trích tiền đạo của Everton khi anh bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội nhà ở cuối hiệp một trận đấu với Newcastle thuộc vòng 15 Premier League rạng sáng 8/12.

Hiệp một diễn ra cân bằng giữa đội chủ nhà Everton và đội khách Newcastle. Phút 40, từ đường chuyền dài của đồng đội từ giữa sân vào vòng cấm, Jarrod Branthwaite chạm bóng không tốt trở thành đường chuyền cho Calvert-Lewin một mình đối mặt thủ môn ở cự ly chỉ khoảng 4m.

Cổ động viên chỉ trích pha bỏ lỡ tệ nhất lịch sử Premier League - 1

Calvert-Lewin bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Everton dù dứt điểm trong tư thế không bị ai kèm và ở cự ly rất gần (Ảnh: Getty).

Tiền đạo người Anh khống chế bóng bằng ngực trước khi dứt điểm bằng chân trái, nhưng pha dứt điểm ở cự ly gần lại đưa bóng đi vọt xà ngang một cách khó hiểu.

Với việc Everton không thể ghi bàn dù tung ra 13 cú dứt điểm trong hiệp một tại sân nhà Goodison Park, nhiều người hâm mộ của đội bóng đã bày tỏ sự thất vọng trước pha bỏ lỡ của Calvert-Lewin trên mạng xã hội.

"Calvert-Lewin, anh đang làm cái quái gì vậy?", một CĐV chỉ trích. "Điều này thật đáng xấu hổ", một CĐV khác nói.

Cổ động viên chỉ trích pha bỏ lỡ tệ nhất lịch sử Premier League - 2

Pha bóng khiến Calvert-Lewin bị chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội (Ảnh: Getty).

"Không tiền đạo chuyên nghiệp nào lại bỏ lỡ pha bóng như này, anh ấy là một cầu thủ đang chơi ở Premier League và từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Đúng là một trong những pha bỏ lỡ tồi tệ nhất trong lịch sử Premier League", một CĐV khác giận dữ chỉ trích.

"Đó là một pha bỏ lỡ không thể tha thứ của Calvert-Lewin. Anh ấy không thể bỏ lỡ như thế được", thêm một CĐV nữa bày tỏ.

Dù vậy, Everton vẫn giành được chiến thắng trước Newcastle khi ghi liên tiếp 3 bàn trong hiệp 2. Những sai lầm của hậu vệ Trippier phía Newcastle giúp đội chủ nhà thắng đậm 3-0, qua đó tạm thời thoát khỏi khu vực xuống hạng sau vòng đấu 15.

Everton đang có phong độ tốt ở mùa này, nhưng bất ngờ bị Ủy ban độc lập Premier League trừ 10 điểm do vi phạm Luật công bằng tài chính khi nhận khoản lỗ 124,5 triệu bảng trong mùa giải 2021-22.

Con số này vượt quá ngưỡng quy định của Ủy ban Premier League, vốn cho phép mỗi CLB lỗ tối đa 105 triệu bảng trong một năm.

Án phạt nặng khiến Everton rớt xuống khu vực xuống hạng, chỉ có 4 điểm sau 13 vòng đấu. Dù vậy đoàn quân của HLV Sean Dyche đã giành được 2 trận thắng liên tiếp bất chấp những khó khăn mà đội bóng đang phải gánh chịu.