1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB TPHCM nhờ sự can thiệp của luật pháp vụ bị tung tin khoản nợ thất thiệt

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tối 24/11, CLB TPHCM thông báo họ đã trả các chi phí cho cầu thủ theo như thỏa thuận. Đồng thời, phía CLB TPHCM cho biết sẽ nhờ luật pháp can thiệp vụ bị tung tin khoản nợ chưa đúng sự thật.

Theo đó, tối 23/11, xuất hiện thông tin CLB TPHCM nợ các cầu thủ, ban huấn luyện (BHL) đội bóng lên đến 30 tỷ đồng.

Ngay sau đó, trao đổi với phóng viên Dân trí trong đêm 23/11, lãnh đạo CLB TPHCM khẳng định thông tin về số nợ nói trên không đúng sự thật. Cụ thể, lãnh đạo CLB TPHCM cho biết: "Thông tin chúng tôi nợ tiền cầu thủ và BHL đội bóng lên đến 30 tỷ đồng không chính xác".

CLB TPHCM nhờ sự can thiệp của luật pháp vụ bị tung tin khoản nợ thất thiệt - 1

CLB TPHCM thông báo đã chi trả đầy đủ các khoản theo như thỏa thuận với các thành viên đội bóng ở giai đoạn lượt đi, mùa giải 2023-2024 (Ảnh: Hải Long).

"Tôi khẳng định, đội bóng không nợ lương, chỉ nợ tiền từng hứa thưởng trụ hạng và 25% tiền lót tay (tiền thỏa thuận mà các CLB bóng đá ở Việt Nam thường trả cho các cầu thủ khi họ đồng ý ký hợp đồng với đội bóng).

Số tiền không đến 30 tỷ đồng như các thông tin vừa xuất hiện, thậm chí đó là con số không đáng kể", vị lãnh đạo này của CLB TPHCM khẳng định.

Đến tối 24/11, phía CLB TPHCM tiếp tục phát đi thư ngỏ, thông báo: "Vào buổi sáng 24/11, chúng tôi đã có buổi trao đổi cụ thể với các thành viên của đội bóng. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ chi phí hỗ trợ (lót tay, chi phí khác) thuộc giai đoạn lượt đi của mùa giải 2023-2024 và tiền lương đã được thanh toán đầy đủ".

"Chúng tôi cũng khẳng định những thông tin xuất phát từ một số thành viên ban huấn luyện và cầu thủ (về số nợ của đội bóng) không đủ căn cứ, chưa được đối chứng xác thực", CLB TPHCM cho biết thêm.

CLB TPHCM nhờ sự can thiệp của luật pháp vụ bị tung tin khoản nợ thất thiệt - 2

CLB TPHCM vừa bổ nhiệm ông Phùng Thanh Phương làm HLV tạm quyền, trong khi chờ đàm phán với HLV Park Hang Seo (Ảnh: HCMC FC).

Cũng theo phía đội bóng thành phố, họ sẽ nhờ đến pháp luật, liên quan đến những thông tin thất thiệt về con số nợ của đội bóng. Những thông tin này, theo phía CLB TPHCM, gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của CLB, hình ảnh của doanh nghiệp bảo trợ, tài trợ cho đội bóng.

Thư ngỏ của CLB TPHCM chia sẻ: "Chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để giữ gìn hình ảnh của đội bóng. Bộ phận pháp chế của công ty đang triển khai các bước pháp lý cần thiết để xử lý sự việc".

"Chúng tôi sẽ có những biện pháp đối với những cầu thủ và BHL, những người phải chịu trách nhiệm với công ty, với CLB về vấn đề này", phía CLB TPHCM nhấn mạnh.

Đội bóng thành phố vừa chia tay HLV Vũ Tiến Thành cách đây chỉ ít ngày, kèm theo khoản bồi thường 10 tháng lương (khoảng 1,5 tỷ đồng) cho ông Thành.

CLB TPHCM vừa bổ nhiệm HLV Phùng Thanh Phương làm HLV tạm quyền, tạm thay thế vị trí của HLV Vũ Tiến Thành, trong thời gian đội đàm phán với các HLV Park Hang Seo và Lee Young Jin.