1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Thanh Hoá phản ứng bất ngờ sau tuyên bố bỏ giải của bầu Đệ

Thuỳ Linh

(Dân trí) - Trái ngược với tuyên bố bỏ giải của bầu Đệ, các cầu thủ Thanh Hoá tỏ ra không có gì bất ngờ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục duy trì tập luyện để chờ ngày V-League trở lại.

Trước việc ông bầu Nguyễn Văn Đệ có công văn gửi VFF và VPF về việc không tiếp tục tham gia các trận đấu còn lại của V-League, HLV Nguyễn Thành Công cho biết: “Tôi không bình luận gì về các phát biểu của lãnh đạo.

Tôi và các học trò vẫn đang tập luyện bình thường. Lãnh đạo nếu cho chơi thì tiếp tục, bảo nghỉ thì phải dừng cuộc chơi”.

CLB Thanh Hoá phản ứng bất ngờ sau tuyên bố bỏ giải của bầu Đệ - 1

CLB Thanh Hóa (vàng) vẫn tập luyện bình thường sau dịch Covid-19

Chia sẻ của HLV Nguyễn Thành Công là khá bất ngờ, bởi được biết các cầu thủ Thanh Hoá đã được cho về nhà sau khi V-League hoãn vì dịch Covid-19.

Tuy nhiên, chắc chắn thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đang chờ những diễn biến mới nhất từ vụ việc trên, bởi họ chính là người trong cuộc, bị ảnh hưởng trực tiếp khi Thanh Hoá bỏ giải.

Được biết, dù giải đấu hoãn vô thời hạn nhưng các cầu thủ Thanh Hoá vẫn được trả lương đầy đủ. Tuy nhiên, nếu giải đấu hoãn nhiều tháng, rất có thể lãnh đạo đội bóng sẽ có điều chỉnh. Ở đợt nghỉ dịch Covid-19 trước đó, Thanh Hoá là một trong những đội bóng đầu tiên giảm lương cầu thủ.

Trong khi đó, ở phát biểu mới nhất với báo chí, bầu Đệ nhấn mạnh: “Chúng tôi đã suy tính rất kỹ trước khi có công văn gửi VFF, VPF. Chúng tôi không bỏ giải. Nói bỏ giải là không chính xác. Chúng tôi không tiếp tục tham gia các trận đấu còn lại của V-League 2020 bởi có lý do bất khả kháng chứ không phải vô lý, vô căn cứ”.

Cũng theo người đứng đầu CLB Thanh Hoá, giải đấu khó lòng trở lại trong mùa này và nếu cứ kéo dài thời gian tạm hoãn thì các đội sẽ cực kỳ khó khăn. Giải đấu kết thúc là được, là đàng hoàng chứ không có vấn đề gì cả, trên thế giới cũng có nhiều giải đấu như vậy.

Theo Quy định kỷ luật bổ sung, sửa đổi do VFF ban hành năm 2018, điều 70 về không đăng ký đội bóng, bỏ không tham giải có nêu: CLB có đội bóng thuộc thành phần tham gia giải không đăng ký đội bóng tham gia giải hoặc đã đăng ký nhưng bỏ không tham gia giải, sẽ bị phạt tiền như sau: Đối với các giải trong nước: Phạt tiền tối thiểu 500 triệu đồng nếu không tham gia giải Vô địch Quốc gia. CLB đó phải chuyển xuống thi đấu ở giải hạng ba quốc gia từ mùa giải sau. Bên cạnh đó, Chủ tịch đội bóng bỏ giải không được tham gia các hoạt động bóng đá trong 5 năm.