1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Than Quảng Ninh tạm dừng hoạt động vì bế tắc tài chính, tỉnh nói gì?

An Nhiên

(Dân trí) - Trước việc CLB Than Quảng Ninh buộc phải tạm dừng hoạt động khi bài toán tài chính không có lời giải, các cầu thủ cũng chưa đòi lại được khoản tiền nợ "khủng", tỉnh Quảng Ninh đã lên tiếng.

Theo đó, một nguồn tin Sở Văn Hóa &Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên thực tế, CLB Than Quảng Ninh hoạt động theo luật Doanh nghiệp và Luật Lao động. Do đó ai ký hợp đồng thì người đó phải thực hiện trách nhiệm với các cầu thủ và CLB.

Hiện Sở này vẫn đang chờ chỉ đạo của tỉnh. UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh vào cuộc để tháo gỡ.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Dân trí, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh cũng đang nỗ lực tìm kiếm nhà tài trợ. Tuy nhiên chi phí cho CLB là rất lớn, do đó rất khó tìm được doanh nghiệp có đủ tiềm năng để tài trợ. Chưa kể trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài như hiện tại khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

CLB Than Quảng Ninh tạm dừng hoạt động vì bế tắc tài chính, tỉnh nói gì? - 1

CLB Than Quảng Ninh phải dừng hoạt động vì những khó khăn về tài chính.

Mặt khác, cũng theo bà Hạnh, hiện tỉnh đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đây mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và hàng đầu. Giữ được địa bàn ổn định thì mới chăm lo được cuộc sống cho người dân và hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như Dân trí đã thông tin, trong những năm qua, ngoài nguồn hỗ trợ từ tỉnh Quảng Ninh cùng công ty vàng Hà Giang của Chủ tịch Phạm Thanh Hùng và một số doanh nghiệp tư nhân khác thì ngân sách hoạt động của Than Quảng Ninh vẫn dựa nhiều vào nhà tài trợ là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Do đó, sau khi Tập đoàn này tuyên bố rút lui thì đội bóng đất Mỏ lập tức lâm vào cảnh khốn khó.

Được biết, Chủ tịch CLB, ông Phạm Thanh Hùng cũng đã có đơn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh để dừng không tài trợ cho đội bóng với lý do từ năm 2019 đến nay, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ngừng tài trợ nên một mình ông Hùng không thể kham nổi đội bóng.

Cũng theo ông Hùng, dù rất khó khăn, nhưng cá nhân ông Hùng vẫn chi khoảng 10 tỷ đồng để duy trì hoạt động của CLB, bên cạnh đó kêu gọi một số doanh nghiệp và tỉnh giải ngân một phần nợ lương cho các cầu thủ vào tháng 4/2021.

Tuy nhiên, số tiền trên chỉ như muối bỏ bể, nỗ lực của lãnh đạo đội bóng cũng rơi vào bế tắc bởi số tiền cần chi trả cho các cầu thủ quá lớn, trong đó chủ yếu là tiền gia hạn hợp đồng, lót tay, lương, thưởng…

Số tiền CLB nợ các cầu thủ từ năm 2019 đến nay, theo ông Hùng khoảng 60-70 tỷ đồng. Với số nợ trên, người hâm mộ CLB Than Quảng Ninh cho rằng, có lẽ việc được quan tâm hàng đầu hiện nay không nằm ở chỗ CLB tạm dừng hoạt động hay giải thể mà chính là khoản nợ các cầu thủ nhiều tỉ đồng như đã đề cập ở trên.

Một số cầu thủ thuộc CLB bày tỏ sự hoang mang, lo lắng bởi đội bóng dừng hoạt động thì cơ hội được trả nợ e là đã khó lại càng khó hơn.