1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng nói gì khi Than Quảng Ninh nợ cầu thủ 60 tỷ đồng?

Thùy Linh

(Dân trí) - CLB Than Quảng Ninh buộc phải dừng hoạt động sau khi không tìm được hướng giải quyết bài toán tài chính. Hàng chục tỷ đồng nợ các cầu thủ giờ trở thành gánh nặng với tỉnh.

Bóng đá Quảng Ninh có một mùa giải đáng quên. Lãnh đạo CLB không thể trả lương, thưởng, tiền lót tay cho các cầu thủ, sau nhiều tháng "cầm cự" buộc phải tuyên bố dừng hoạt động, thanh lý hàng loạt hợp đồng bất kể có là ngôi sao.

Trong những năm qua, bên cạnh nguồn hỗ trợ từ tỉnh Quảng Ninh cùng công ty vàng Hà Giang của Chủ tịch Phạm Thanh Hùng hay một số doanh nghiệp tư nhân khác thì ngân sách hoạt động của Than Quảng Ninh vẫn dựa nhiều vào nhà tài trợ là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Sau khi Tập đoàn này rút lui, chẳng khác nào rút ống thở, khiến đội bóng đất Mỏ rơi vào cảnh khốn khó.

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng nói gì khi Than Quảng Ninh nợ cầu thủ 60 tỷ đồng? - 1

CLB Than Quảng Ninh nợ lương cầu thủ đến 60 tỷ đồng.

Ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch của CLB Than Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi làm đơn lên UBND tỉnh Quảng Ninh để dừng không tài trợ cho đội bóng nữa. Từ năm 2019 đến nay, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam không tài trợ nên một mình tôi không thể theo được nữa".

Ông Hùng cho biết mình đã làm đơn lên tỉnh từ năm 2020 và nhận được lời cam kết đồng hành cùng đội bóng, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy động tĩnh gì.

Đến tháng 1/2021, ông Phạm Thanh Hùng tiếp tục gửi công văn khẳng định công ty của mình không còn đủ sức gồng gánh đội bóng.

Nội dung công văn có đoạn: "Sau ngày 14/1/2021, công ty không đủ khả năng để chịu trách nhiệm đối với các hoạt động tham dự các giải đấu cũng như những phát sinh liên quan đến câu lạc bộ Than Quảng Ninh.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh sớm tiếp nhận lại đội bóng để củng cố lực lượng, tham gia vòng đầu tiên của LS V-League 2021".

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng nói gì khi Than Quảng Ninh nợ cầu thủ 60 tỷ đồng? - 2

CLB Than Quảng Ninh đang trải qua mùa giải đầy khó khăn.

Dù rất khó khăn, nhưng cá nhân ông Hùng vẫn chi khoảng 10 tỷ đồng để duy trì hoạt động của CLB, bên cạnh đó kêu gọi một số doanh nghiệp và tỉnh giải ngân một phần nợ lương cho các cầu thủ vào tháng 4/2021. Tuy nhiên, nỗ lực của lãnh đạo đội bóng rơi vào bế tắc bởi số tiền chi trả cho các cầu thủ quá lớn, chủ yếu là tiền gia hạn hợp đồng, lót tay, lương, thưởng…

Liên quan đến số nợ trên, từ năm 2019 đến nay, ông Hùng cho biết CLB Than Quảng Ninh hiện đang nợ các cầu thủ khoảng 60-70 tỷ đồng.

Sau khi đội bóng tuyên bố dừng hoạt động, tiến hành thanh lý hợp đồng với các cầu thủ, vấn đề được quan tâm nhất lúc này ở Than Quảng Ninh có lẽ không phải là chuyện CLB có giải thể hay không, mà là chuyện giải ngân tiền nợ hàng chục tỷ đồng như đã nói ở trên.

"Chúng tôi giờ không biết ai sẽ trả, sẽ phải đòi ai. Giờ đội bóng dừng hoạt động rồi thì không biết kiện ai và có kiện cũng chẳng làm được gì. Dịch vốn đã khiến các cầu thủ khó khăn đủ thứ, giờ lại bị nợ số tiền lớn nên ai cũng buồn chán", Hải Huy chia sẻ.

Làm thế nào để đòi tiền nợ cũng là tâm tư của tất các cầu thủ Than Quảng Ninh. Về vấn đề này, ông Phạm Thanh Hùng cho biết: "Khi đội bóng trả về tỉnh Quảng Ninh, tôi sẽ bàn bạc với tỉnh để cùng nhau tháo gỡ".

Tuy nhiên, người trong cuộc có lẽ không nghĩ sẽ có một ngày đẹp trời nào đó họ được trả nợ. Đơn giản bởi số tiền nợ là quá lớn, và việc giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính giờ có nguy cơ không bên nào nhận trách nhiệm.