1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Hà Nội và Bình Dương nắm quyền tự quyết tại cúp châu Á

(Dân trí) - Các đội bóng Việt Nam là B.Bình Dương và CLB Hà Nội đang nắm trong tay quyền tự quyết tại AFC Cup, trước 2 lượt trận cuối cùng vòng bảng. Đặc biệt, cơ hội của nhà đương kim vô địch V-League là CLB Hà Nội cực lớn.

Ở lượt trận thứ 5 vòng bảng, CLB Hà Nội sẽ làm khách trên sân của đối thủ thuộc vào loại yếu nhất AFC Cup năm nay là Naga World (Campuchia). Chiến thắng trước Naga World là khả năng nằm trong tầm tay của Quang Hải và các đồng đội.

Vượt qua Naga World, sau đó nếu thắng tiếp Tampines Rovers (Singapore) ở lượt trận thứ 6, đội bóng của bầu Hiển sẽ đứng đầu bảng F, bất chấp các kết quả còn lại.

Hiện, CLB Hà Nội kém đội đầu bảng Tampines Rovers 3 điểm, số điểm đúng bằng 1 trận thắng, trong khi đối thủ đến từ Singapore không mạnh hơn đội bóng của bầu Hiển.

CLB Hà Nội và Bình Dương nắm quyền tự quyết tại cúp châu Á - 1
CLB Hà Nội thừa khả năng đứng đầu bảng F - AFC Cup

Mà nếu đứng đầu bảng, CLB Hà Nội đương nhiên sẽ vào vòng đấu knock-out, đồng thời sẽ không phải đá thêm vòng bảng thứ 2 khu vực Đông Nam Á, dành cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất của khu vực này.

Với B.Bình Dương, họ tạm xếp thứ 2 tại bảng G, với 7 điểm. Cơ hội giành ngôi nhất bảng của đội bóng đất Thủ Dầu khá khó khăn, do họ kém đội đầu bảng là Ceres Negros (Philippines) đến 5 điểm.

Nhưng trong trường hợp đội đương kim giữ cúp quốc gia Việt Nam thắng Persija Jakarta (Indonesia) vào ngày 1/5 tới đây ở sân nhà, sau đó thắng tiếp Ceres Negros ở lượt trận thứ 6 vòng bảng, họ vẫn sẽ nằm trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, để vào vòng đấu knock-out.

So về thực lực, B.Bình Dương không hề thua các đối thủ mà họ sắp đụng độ ở lượt trận thứ 5 và thứ 6 vòng bảng AFC Cup.

CLB Hà Nội và Bình Dương nắm quyền tự quyết tại cúp châu Á - 2
B.Bình Dương cũng có cơ hội đi tiếp tại cúp châu Á năm nay

Có thể B.Bình Dương gặp đôi chút khó khăn ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, do phải làm khách trên sân của Ceres Negros. Tuy nhiên, đội bóng Philippines không có nhiều khán giả, kể cả khi đá trên sân nhà, do người dân Philippines nói chung chẳng mấy mê bóng đá. Thành ra, việc làm khách trước Ceres Negros với B.Bình Dương chẳng có gì ghê gớm.

Vấn đề của các đội bóng Việt Nam tầm CLB khi đá ở cúp châu Á có lẽ chỉ là yếu tố tinh thần. Chính B.Bình Dương và CLB Hà Nội trong năm nay đều đã có những trận thua bất ngờ đến đáng ngờ tại AFC Cup.

B.Bình Dương thua Ceres Negros trên sân nhà cách nay ít tuần, sau sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Bùi Tấn Trường, còn CLB Hà Nội từng thua cả Yangon United (Myanmar) trong một trận cầu mà chẳng ai hiểu được rằng vì đâu họ thua, ngoại trừ chính đội đương kim vô địch V-League.

Thành ra, nếu CLB Hà Nội và B.Bình Dương thực sự quyết tâm tại cúp châu Á, họ sẽ đi tiếp, thậm chí không loại trừ khả năng sẽ tiến xa, vì các đối thủ ở AFC Cup không quá mạnh!

Kim Điền

CLB Hà Nội và Bình Dương nắm quyền tự quyết tại cúp châu Á - 3