1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia Thái Lan chê bai đội tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Bình luận trên tờ Siam Sports, chuyên gia người Thái Lan, Bo.Boo đã chê bai sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan tại Mỹ Đình

Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đã hòa 2-2 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Với kết quả này, "Voi chiến" có lợi thế nhất định trước đội bóng của HLV Park Hang Seo khi ghi được hai bàn thắng trên sân khách.

Chuyên gia Thái Lan chê bai đội tuyển Việt Nam - 1

Chuyên gia Thái Lan cho rằng đội tuyển Việt Nam tấn công không tốt (ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh hàng thủ chơi không tốt, đội tuyển Việt Nam cũng bộc lộ không ít vấn đề trong khâu tấn công. Điều này đã được chuyên gia người Thái Lan, Bo.Boo chỉ ra trong phần bình luận trên tờ Siam Sports.

Vị chuyên gia này chia sẻ: "Lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Họ hầu như không tìm được tiếng nói chung. Những pha lên bóng của đội bóng này không nhịp nhàng.

Nhịp điệu mà đội tuyển Việt Nam tạo ra rất chậm. Tuy nhiên, hàng thủ của Thái Lan cũng sai lầm ở bàn thua đầu tiên khi phản ứng chậm sau pha tạt bóng của Quế Ngọc Hải. Sau khi bị dẫn trước 1-2, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể đẩy cao tốc độ. Bàn thắng của Văn Thanh chỉ tới sau khoảnh khắc lóe sáng.

Chuyên gia Thái Lan chê bai đội tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Việt Nam không tạo ra nhiều mối đe dọa lên khung thành Thái Lan (ảnh: Mạnh Quân).

Thực tế, đội tuyển Thái Lan không gặp nhiều mối đe dọa trong trận đấu này. Sai lầm của đoàn quân HLV Mano Polking là không thể điều chỉnh nhịp điệu. Đội bóng vẫn tấn công kể cả khi dẫn trước 2-1. Cuối cùng, chúng ta phải trả giá với bàn thua từ tình huống cố định".

Vị chuyên gia này cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho Theerathon Bunmathan. Ông nói thêm: "Với tấm băng đội trưởng trên tay, Theerathon Bunmathan đã thể hiện rõ trách nhiệm. Sau khi bị Quế Ngọc Hải khiêu khích, hậu vệ này kìm chế rất tốt bản thân để không bị ăn thẻ.

Bên cạnh đó, tôi đánh giá cao tài năng của Theerathon Bunmathan. Cậu ấy rất thông minh. Đó là cầu thủ đẳng cấp thực sự của Thái Lan".

Sau trận hòa 2-2 trên đất Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 trong cuộc tái đấu trên sân nhà là sẽ lên ngôi vô địch giải đấu. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16/1.

Chuyên gia Thái Lan chê bai đội tuyển Việt Nam - 3