1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng

“Chúng tôi tin tưởng vào HLV Phan Thanh Hùng”

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam đã chính thức bị loại tại vòng bảng AFF Cup 2012 sau khi thua Thái Lan 1-3 ở trận cuối cùng. Phát biểu trong buổi họp báo, trưởng đoàn Ngô Lê Bằng khẳng định VFF không hề có ý định sa thải HLV Phan Thanh Hùng...

Đánh giá về trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan, trưởng đoàn Ngô Lê Bằng: “Chúng tôi vô cùng thất vọng về trận đấu này, sau 3 trận chúng tôi chỉ được 1 điểm. Chúng tôi muốn có được một trận đấu tốt, nhưng kết quả không được như ý. HLV Phan Thanh Hùng đã hy vọng rất nhiều về màn trình diễn của các học trò.
 
Ông Ngô Lê Bằng khẳng định vẫn tin tưởng và HLV Phan Thanh Hùng - Ảnh: An An

Ông Ngô Lê Bằng khẳng định vẫn tin tưởng và HLV Phan Thanh Hùng - Ảnh: An An

Nhưng quả thật, chúng tôi đã không may mắn ở trận đấu này khi nhiều cơ hội đẹp bị bỏ lỡ. Dù sao tôi cũng chúc mừng chiến thắng này của đội tuyển Thái Lan. Tại giải lần này, chúng tôi đã không đạt được phong độ tốt nhất, toàn đội sẽ có buổi kiểm điểm. Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ vì không thể mang đến niềm vui cho các CĐV, những người đã luôn hết mình ủng hộ đội tuyển.

Sau 2 năm nữa, Việt Nam sẽ nỗ lực để được đăng cai vòng bảng AFF Cup và hy vọng có được một giải đấu tốt hơn để lấy lại danh dự. Ban huấn luyện xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại và màn trình diễn của các cầu thủ tại giải lần này”.

Ông Ngô Lê Bằng cũng phân tích về thất bại của tuyển Việt Nam trên đất Thái Lan : “Nói chung về quá chuẩn chuẩn bị, chúng tôi đủ thời gian để tập hợp đội bóng ổn định. Đội tuyển Việt Nam đã tập trung vào tháng 9 và có nhiều chuyến du đấu ở nước ngoài. Nhưng nhiều cầu thủ giỏi như Phước Vĩnh, Nguyên Sa đã không thể góp mặt do chấn thương, khiến Việt Nam khó khăn ở vòng bảng.

Đặc biệt, chấn thương bất ngờ của Phước Vĩnh khiến HLV Phan Thanh Hùng thực sự bị bất ngờ. Hàng thủ Việt Nam đã chơi không tốt ở giải đấu này, nhưng ông Hùng không hề có lỗi bởi thất bại này. Hôm nay chúng tôi phải gặp một đội tuyển Thái Lan quá mạnh và chúng tôi đã thua. Nhưng tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi rất cố gắng ở trận đấu này.

Bên cạnh đó, ông Bằng cũng khẳng định luôn tin tưởng tuyệt đối vào tướng Hùng dù Việt Nam thất bại ở giải đấu sử dụng HLV nội : “Hợp đồng của HLV Phan Thanh Hùng còn thời hạn đến tháng 12/2013 và VFF vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối vào ông ở các giải đấu tiếp theo. Chúng tôi vẫn không thay đổi chính sách dùng HLV nội bởi ông Phan Thanh Hùng là người hiểu bóng đá Việt Nam, hiểu cầu thủ Việt Nam.
 
HLV Schafer hài lòng về màn trình diễn của tuyển Thái Lan - Anh: An An

HLV Schafer hài lòng về màn trình diễn của tuyển Thái Lan - Anh: An An

Ít nhất chúng tôi sẽ sử dụng ông Hùng thêm 2 năm, bởi chúng tôi cũng chưa tìm được một HLV tốt hơn. Với tư cách là Tổng thư ký VFF, tôi khẳng định quan điểm trên của lãnh đạo liên đoàn đối với việc chọn người dẫn dắt đội tuyển quốc gia”.

Đánh già về các cầu thủ tại giải lần này, ông Bằng cho biết: “Bước vào giải, Công Vinh và Tấn Tài đều dính chấn thương nên họ không có nhiều thực tiễn thi đấu. Nhiều cầu thủ không đạt đỉnh cao phong độ, tôi cũng dám khẳng định không có bất kỳ một mẫu thuẫn hay sự cố nào xảy ra trong nội bộ đội bóng”.

Bên phía Thái Lan, HLV trưởng Winfried Schafer cho biết “Tôi hài lòng về kết quả trận đấu này, các cầu thủ Thái Lan đã chơi khá tốt dù chúng tôi không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Việc giành ngôi đầu bảng và kết thúc với 9 điểm tuyệt đối là điều khiến tôi hạnh phúc, đó là sự khẳng định về chất lượng của đội tuyển Thái Lan.

Thái Lan đã có mặt ở bán kết và chúng tôi sẽ phải tính từng bước một qua từng trận đấu. Dù sao, để lên ngôi vô địch tại giải lần này thì đội tuyển Thái Lan còn phải đối diện với không ít khó khăn”.

Kim Anh (ghi)
Từ Bangkok

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012