1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng: “Không có chuyện đánh hội đồng HA Gia Lai!”

(Dân trí) - Trước ý kiến của bầu Đức cho rằng CLB HA Gia Lai đang bị “đánh hội đồng” tại V-League, cả chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng lẫn trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc đều cật lực phản đối ý kiến này. Đồng thời cho biết sẽ làm việc với bầu Đức về phát biểu trên.

Không đồng tình với quan điểm của bầu Đức khi cho rằng HA Gia Lai đang bị đòn hội đồng từ phần còn lại của giải đấu, chủ tịch VPF, đồng thời cũng là một ông bầu có tiếng trong bóng đá nội là bầu Thắng chia sẻ: “Cá nhân tôi là người đã gắn bó 15 năm với bóng đá, nên ít nhiều có thể nói là có kinh nghiệm. Tôi thừa nhận các trọng tài trong những trận đấu có HA Gia Lai có sai sót, nhưng sai sót nhỏ thôi, chứ không phải cố ý”.

“Không hề có chuyện đánh hội đồng ở đây. Việc HA Gia Lai thành tích kém còn liên quan đến năng lực nữa, mà năng lực của dàn cầu thủ của anh Đức (bầu Đức – PV) thì nhiều người biết rồi. Nếu có chuyện phần còn lại của V-League đánh hội đồng HA Gia Lai, tôi cam đoan là tôi làm đến nơi đến chốn ngay!” – bầu Thắng nói thêm.

 

voquocthang-14-8-15-f8f20
Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng (giữa) và trưởng BTC V-League Nguyễn Minh Ngọc (trái) không đồng ý với quan điểm của bầu Đức: "HA Gia Lai bị đánh hội đồng" (ảnh: Trọng Vũ)

 

Ngoài ra, ông Thắng cũng chia sẻ những bước thăng trầm, những lần lên đỉnh cao và những lần chìm trong thất vọng trong vai trò của một ông chủ CLB, để người ta thấu hiểu hơn tâm tư của một ông bầu bóng đá. Ông Võ Quốc Thắng nói: “Như trường hợp ĐT Long An của tôi có khi thăng hoa, có khi lên đến đỉnh cao, có khi rơi xuống đến tận đáy, thậm chí rớt hạng. Nhưng bóng đá là thế, làm bóng đá đôi khi phải chịu”.

“Chúng tôi xem rất kỹ các trận đấu của HA Gia Lai trong mùa này, một lần nữa khẳng định rằng không có chuyện đánh hội đồng” – vẫn là lời người đứng đầu công ty lãnh nhiệm vụ tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia.

Trong khi đó, khi được đặt vấn đề những phát biểu của bầu Đức trong thời gian qua, chủ yếu liên quan đến chuyện “tố” HA Gia Lai bị đánh hội đồng có thể làm tổn hại đến uy tín của giải đấu, uy tín của BTC giải và uy tín của phần còn lại tại V-League, trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc cho hay: “Đầu tiên, tôi xin khẳng định không có chuyện đánh hội đồng đội bóng của anh Đức”.

“Chúng tôi dự kiến sẽ làm việc với anh Đức khi có dịp. Tôi cho rằng có thể anh ấy phát biểu trong một trường hợp nào đấy hoặc chính anh ấy cũng không cố tình ám chỉ như thế. Ngoài ra, anh Mùi (trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi – PV) cũng sẽ làm việc với anh Đức xung quanh chuyện anh Đức cũng hay chỉ trích trọng tài trong thời gian qua” – ông Ngọc nói thêm.

Trọng Vũ (ghi)

 

logobanthethao-62196