Chủ nhà Qatar lập hàng loạt kỷ lục đáng quên khi chia tay World Cup

H. Long

(Dân trí) - Với thất bại trước Hà Lan, Qatar là chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup toàn thua cả ba trận đấu ở vòng bảng. Đó là kỷ lục đáng quên với đội bóng Tây Á.

Highlight Hà Lan 2-0 Qatar

Không nằm ngoài dự đoán, đội chủ nhà Qatar đã không thể gây bất ngờ trong trận đấu ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2022 với Hà Lan. Ngay cả khi đội bóng châu Âu thi đấu khá cầm chừng, Qatar vẫn hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2. Cody Gakpo và Frenkie de Jong là hai cầu thủ đã ghi bàn cho "Cơn lốc màu da cam" ở trận đấu này.

Chủ nhà Qatar lập hàng loạt kỷ lục đáng quên khi chia tay World Cup - 1

Qatar trở thành chủ nhà đầu tiên toàn thua trong cả ba trận đấu ở vòng bảng World Cup (ảnh: AP).

Như vậy, Hà Lan đã kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng A khi có 7 điểm. Họ sẽ cùng Senegal (6 điểm) giành vé đi tiếp. Trong khi đó, chủ nhà Qatar toàn thua cả ba trận và không thể giành được điểm nào.

Với thành tích trên, Qatar đã đi vào lịch sử World Cup với tư cách đội nhà đầu tiên để thua cả ba trận đấu ở vòng bảng. Chỉ có hai đội chủ nhà bị loại ngay từ vòng bảng giải đấu này. Đầu tiên là Nam Phi năm 2010 và thứ hai là Qatar.

Chưa hết, với việc thủng lưới tới 7 bàn trong ba trận đấu vừa qua, Qatar trở thành đội chủ nhà thủng lưới nhiều nhất ở vòng bảng tại một vòng chung kết World Cup. Dù bị loại nhưng Nam Phi chỉ vào lưới nhặt bóng 5 lần ở giải đấu năm 2010.

Chủ nhà Qatar lập hàng loạt kỷ lục đáng quên khi chia tay World Cup - 2

Qatar cũng là chủ nhà thủng lưới nhiều nhất ở vòng bảng World Cup (ảnh: AP).

Dấu ấn duy nhất mà Qatar gặt hái được là việc họ đã ghi bàn thắng trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Cầu thủ duy nhất lập công cho Qatar ở giải đấu này là Mohammed Muntari với pha đánh đầu vào lưới Senegal ở lượt trận thứ hai.

Trong khi đó, Hà Lan tiếp tục duy trì thành tích vượt qua vòng bảng 100% số lần tham dự World Cup (9 lần). Đoàn quân của HLV Van Gaal tiếp tục cho thấy sự lỳ lợm khi nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 18 (trong đó có 13 chiến thắng).

Cody Gakpo là cầu thủ thi đấu hay nhất của Hà Lan vòng bảng. Với pha lập công vào lưới Qatar, tiền đạo này tạm thời vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới khi có cùng 3 bàn như Kylian Mbappe và Enner Valencia.

Chủ nhà Qatar lập hàng loạt kỷ lục đáng quên khi chia tay World Cup - 3

Cody Gakpo là điểm sáng của Hà Lan ở World Cup 2022 (ảnh: Reuters).

Điều đáng nói, Cody Gakpo là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trong cả ba trận đấu của Hà Lan ở vòng bảng. Trong lịch sử World Cup, chỉ có một cầu thủ từng làm được điều này là Alessandro Altobelli của Italy ở World Cup 1986. Đáng nể hơn, Cody Gakpo chỉ dứt điểm trúng đích ba lần ở World Cup 2022, cả ba đều chuyển hóa thành bàn thắng.

Không những vậy, ba pha lập công của cầu thủ thi đấu ở PSV theo ba cách khác nhau. Trong trận đấu với Senegal, Cody Gakpo mở tỷ số từ pha đánh đầu. Tiếp đến là pha lập công bằng chân trái trước Ecuador và bàn thắng bằng chân phải vào lưới Qatar.