1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea vẫn có thể được bán sau lệnh trừng phạt với tỷ phú Abramovich

Sông Lam

(Dân trí) - CLB Chelsea vẫn có thể được bán đi bất chấp việc Chính phủ Anh trừng phạt Roman Abramovich và đóng băng tài sản của tỷ phú Nga.

Chính phủ Anh đã chính thức ban hành lệnh phong tỏa tài sản của tỷ phú Roman Abramovich, trong đó có CLB Chelsea. Trong thời gian tới, họ sẽ cấp giấy phép đặc biệt cho đội bóng thành London hoạt động nhưng mọi thứ rất hạn chế.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của tờ The Sun, bất chấp những hạn chế nặng nề được đặt ra đối với tỷ phú người Nga và CLB Chelsea, đơn xin cấp phép bán CLB Chelsea sẽ được Chính phủ xem xét.

Mặc dù đội chủ sân Stamford Bridge có thể được bán, nhưng tỷ phú Roman Abramovich sẽ không nhận được đồng nào từ việc mua bán này. Thay vào đó, ông sẽ phải giao toàn bộ quá trình bán lại CLB cho Chính phủ Anh, người sau đó sẽ xác định tiền bán được sẽ đi đâu.

Chelsea vẫn có thể được bán sau lệnh trừng phạt với tỷ phú Abramovich - 1

CLB Chelsea vẫn có thể được bán nhưng tỷ phú Roman Abramovich sẽ không được nhận đồng nào.

Tỷ phú người Nga đã đặt giá chào bán 3 tỷ bảng khi rao bán CLB Chelsea vào tuần trước, khẳng định lợi nhuận thu được sẽ dành cho việc hỗ trợ các nạn nhân của cuộc chiến Ukraine. Và mặc dù nhà tài phiệt không có khả năng nhận được mức giá cao như vậy, nhưng mức giá 2 tỷ bảng hoàn toàn nằm trong tầm tay khi Chelsea được bán.

Theo tờ Telegraph, dù Chính phủ Anh áp lệnh trừng phạt đối với tỷ phú Abramovich, nhưng vẫn có nhiều người quan tâm đến việc mua lại CLB Chelsea. Trong danh sách các nhà đầu tư có tỷ phú người Mỹ Todd Boehly hay tỷ phú người Thụy Sĩ Hansjorg Wyss.

Ngoài ra, Woody Johnson, chủ sở hữu của hãng New York Jets NFL, cũng là một trong những người rất quan tâm việc mua lại Chelsea. Nhà phát triển bất động sản người Anh đồng thời là CĐV trung thành của "The Blues", Nick Candy, cũng nằm trong danh sách muốn sở hữu đội chủ sân Stamford Bridge.

Chính phủ Anh tạm thời cấp giấy phép để Chelsea duy trì một số hoạt động cơ bản. Đó là trả lương bình thường cho nhân viên, không giới hạn kinh phí để CLB chuẩn bị trận đấu, và cho phép khán giả vào sân.

Bộ trưởng Thể thao Anh, bà Nadine Dorries, nhấn mạnh các CLB tại Premier League là tài sản văn hóa của nước này. Do đó, Chính phủ Anh bảo vệ Chelsea, nhưng phải cứng rắn để đảm bảo trừng phạt một cách nghiêm túc với Abramovich.