1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Việt nói gì về vòng bảng Euro 2016?

(Dân trí) - Dù không được theo dõi trọn vẹn ngày hội bóng đá châu Âu nhưng với những "con mắt có nghề", giới cầu thủ Việt cảm nhận được nhiều điều thú vị về Euro 2016 đang diễn ra tại Pháp.

Cầu thủ Việt nói gì về vòng bảng Euro 2016? - 1

Tại Euro 2016, tiền vệ CLB Hà Nội T&T và đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) Phạm Thành Lương cho biết anh ấn tượng với đội tuyển Anh. Ở đội tuyển này, Lương "dị" đồng tình với việc Rooney được kéo xuống chơi ở hàng tiền vệ trong vai trò của một cầu thủ tổ chức, dẫn dắt.

"Đội tuyển Anh năm nay trong đội hình không có nhiều cầu thủ có khả năng dẫn dắt lối chơi như những năm trước. Vì thế, việc xếp Rooney ở vị trí tiền vệ là rất hợp lý", Thành Lương cho biết.


Euro 2016 đã xảy ra quá nhiều bất ngờ

Euro 2016 đã xảy ra quá nhiều bất ngờ

Rooney sẽ không còn chơi với vị trí trung phong cắm quen thuộc, cũng một phần bởi Vardy đang thể hiện phong độ ấn tượng. Theo Thành Lương, đây là mẫu tiền đạo có tốc độ, "đánh hơi" bàn thắng tốt và khả năng chọn vị trí tuyệt vời. "Ở mùa giải qua Vardy ghi rất nhiều bàn thắng cho CLB nên cá nhân tôi thực sự chờ đợi màn trình diễn của cầu thủ này ở Euro. Thực tế thì với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, Vardy đã mang tới niềm tin lớn với người hâm mộ xứ sở Sương mù", Thành Lương chia sẻ.

Một ngôi sao khác cũng được chân sút CLB Hà Nội T&T để ý tới là Ronaldo. Tuy nhiên, theo cảm nhận của Thành Lương, cầu thủ này không còn hay như khi còn thi đấu cho M.U. Việc Ronaldo ghi cú đúp ở lượt trận cuối vòng bảng vào lưới Hungary, sẽ giúp chân sút người Bồ Đào Nha vượt qua sức ép về tâm lý.

Tiền vệ CLB SL Nghệ An và ĐTVN Phi Sơn lại đặt niềm tin rất lớn vào Ronaldo, bởi đây chính là thần tượng của anh (Phi Sơn có biệt danh là Ronaldo xứ Nghệ). “Với một cầu thủ lớn như Ronaldo khi thi đấu cho ĐTQG đều gặp phải những áp lực kỳ vọng nhất định. Nhưng trận gặp Hungary anh ấy đã cho tất cả mọi người thấy, mặc dù gặp quá nhiều áp lực nhưng Ronaldo đã ghi bàn, kiến tạo và làm tất cả. Tôi tin Ronaldo sẽ còn thi đấu tốt hơn nữa. Dù rất khó có thể xảy ra, nhưng Bồ Đào Nha vào chung kết Euro năm nay là mong muốn lớn nhất của tôi tại kỳ Euro năm nay", Phi Sơn chia sẻ.

Trên trang cá nhân của mình, Phi Sơn cũng gửi lời chúc tới thần tượng của mình: "Hãy toả sáng nhé, yêu nhiều lắm, idol ạ.Hãy ghi bàn nhé, đang mong anh ghi bàn từng ngày...".

Tiền đạo Văn Quyết cho biết anh ấn tượng với những đội bóng không được đánh giá cao tại vòng bảng, nhưng vẫn giành vé đi tiếp. Chân sút ĐTVN hy vọng Euro sẽ tiếp tục mang tới những bất ngờ ở vòng knock-out.

Từ Nhật Bản, tiền vệ CLB Yokohama và ĐTVN Nguyễn Tuấn Anh cũng có những chia sẻ về Euro năm nay: "Bóng đá thực dụng đang lấn át, tôi không thích điều này khi ngồi trước màn hình cho lắm.Tôi thì thấy, tất cả các đội bóng tại Euro lần này đều có những toan tính thực dụng quá mức. Nhưng theo tôi, trong các đội bóng lớn thì Đức và Tây Ban Nha vẫn giữ được ít nhiều lối chơi sở trường vì họ vẫn có những con người xuất sắc".

Mạnh Huy