1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ U23 Việt Nam mắc Covid-19 ở Campuchia sắp được về nhà

An An

(Dân trí) - Sau chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vẫn phải ở lại Campuchia để điều trị Covid-19. Tất cả đều rất nóng lòng được trở về nhà để tiếp tục tập luyện, thi đấu.

Sáng ngày 1/3, 19 thành viên của U23 Việt Nam điều trị tại Phnom Penh đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả là 11/19 thành viên cho kết quả âm tính.

Cụ thể, những người khỏi Covid-19 gồm: Trợ lý Bùi Kim Tuấn, bác sỹ Vũ Văn Soái cũng nhóm cầu thủ gồm Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Ngô Đức Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt, Y Eli Niê, Trịnh Xuân Hoàng, Trần Văn Thắng, Lương Duy Cương.

Trong khi đó, 5 cầu thủ gồm Lê Thanh Lâm, Nguyễn Thanh Khôi, Mai Xuân Quyết, Phan Bá Quyền, Vũ Đình Hai, Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa), Phạm Văn Hữu cùng bác sỹ Dương Tiến Cần chưa đủ điều kiện và tiếp tục đợt xét nghiệm tiếp theo.

Cầu thủ U23 Việt Nam mắc Covid-19 ở Campuchia sắp được về nhà - 1
Nhiều thành viên đội tuyển U23 Việt Nam mắc Covid-19.

Riêng ba cầu thủ gồm Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa), Phạm Văn Hữu, Lương Duy Cương chưa được thông báo kết quả. Như vậy, 11 thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam đã đủ điều kiện để trở về Việt Nam.

VFF hiện đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để những thành viên có kết quả âm tính trở về nước trong thời gian sớm nhất (dự kiến ngày 3/3). Với các thành viên chưa có kết quả dương tính sẽ phải tiếp tục cách ly ở lại, chờ đợt xét nghiệm PCR tiếp theo.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2022 vừa qua, U23 Việt Nam giành chức vô địch đầy cảm xúc. Đây là một trải nghiệm đáng quý với các cầu thủ trẻ.

Theo kế hoạch danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được công bố vào đầu tuần tới. U23 Việt Nam dự kiến hội quân vào ngày 14/3 và có giải giao hữu tại UAE. Các đối thủ của U23 Việt Nam được xác định là Iraq và Trung Quốc.

Cầu thủ U23 Việt Nam mắc Covid-19 ở Campuchia sắp được về nhà - 2
Lịch thi đấu giải giao hữu của U23 Việt Nam tại UAE.

Đây là giải đấu giúp U23 Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Do bận dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận gặp Nhật Bản và Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang Seo sẽ không cầm quân tại giải đấu ở UAE. Nhiều khả năng trong đợt tập trung tới, tân thuyền trưởng người Hàn Quốc Gong Oh Kyun chính thức ra mắt.