1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thêm 5 cầu thủ mắc Covid-19, U23 Việt Nam có nguy cơ bị loại ở bán kết

Sông Lam

(Dân trí) - Bất chấp đánh bại U23 Thái Lan để giành quyền vào vòng bán kết giải U23 Đông Nam Á, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đứng trước nguy cơ bị loại khi có thêm nhiều ca mắc Covid-19.

Tin buồn đến với đội tuyển U23 Việt Nam khi ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 ngay sau chiến thắng trước U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng C vào tối qua (22/2). Như vậy, dù đã tăng cường "viện binh" với 6 cầu thủ từ Việt Nam sang Phnom Penh ở trận đấu với "Bầy voi chiến", thầy trò HLV Đinh Thế Nam đang phải đối diện với nguy cơ không đủ người thi đấu ở trận bán kết với U23 Timor Leste vào lúc 19h30 tối mai (24/2).

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BÁN KẾT GIẢI U23 ĐÔNG NAM Á 2022

16h00 ngày 24/2: U23 Lào - U23 Thái Lan

19h30 ngày 24/2: U23 Việt Nam - U23 Timor Leste

Đáng chú ý, 5 cầu thủ mới nhất mắc Covid-19 đều là trụ cột của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại là Mai Xuân Quyết, Văn Tùng, Thanh Khôi, Trịnh Xuân Hoàng và Quốc Việt. Cả 5 cầu thủ này đều ra sân đá chính ở trận đấu gặp U23 Thái Lan tối ngày 22/2, trong đó thủ môn Trịnh Xuân Hoàng thi đấu cực kỳ ấn tượng để giữ sạch lưới cho U23 Việt Nam dù anh được xem là "kẻ đóng thế" cho thủ môn Y Eli Nie.

Thêm 5 cầu thủ mắc Covid-19, U23 Việt Nam có nguy cơ bị loại ở bán kết - 1

U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan và Singapore ở vòng bảng nhưng đứng trước nguy cơ bị loại ở bán kết vì không đủ người thi đấu.

Như vậy, tính đến thời điểm này U23 Việt Nam đã ghi nhận 22 ca dương tính. Trước đó, HLV Đinh Thế Nam chỉ mang sang Campuchia 27 cầu thủ và mới được "chi viện" thêm 6 cầu thủ nữa.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều khả năng sẽ có thêm 4 cầu thủ nữa được đăng ký thay thế cho U23 Việt Nam ở trận đấu tới. Theo quy định của ban tổ chức giải đấu, các đội có quyền được bổ sung tối đa 10 cầu thủ để thay thế cho những cầu thủ mắc Covid-19. Đội tuyển U23 Việt Nam đã tăng cường 6 cầu thủ nên hiện chỉ còn 4 suất bổ sung cho đội hình.

Ngoài phương án tăng cường thêm "viện binh", HLV Đinh Thế Nam hi vọng nhóm 4 cầu thủ bị mắc Covid-19 ngày 18/2 cũng sẽ được làm xét nghiệm PCR trong chiều ngày 23/2. Nếu có kết quả âm tính, 4 cầu thủ này sẽ có thể thi đấu ở trận gặp U23 Timor Leste. Dù vậy khả năng các cầu thủ này âm tính sớm hơn dự kiến là không cao.

Nếu như không đủ 13 cầu thủ đăng ký cho trận bán kết 2 với Timor Leste, U23 Việt Nam sẽ bị loại theo quy định của giải đấu. Đây là điều đáng tiếc cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam khi họ đã nỗ lực ở vòng bảng và đứng trước cơ hội giành "ngôi vương" ở giải đấu này.