1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ U23 Malaysia suy sụp trước trận gặp U23 Việt Nam

An An

(Dân trí) - Nhiều cầu thủ U23 Malaysia không còn động lực sau khi bị loại sớm tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trong khi đó, HLV Brad Maloney cũng sẵn sàng từ chức ngay khi trận đấu với U23 Việt Nam kết thúc.

Sau thất bại ở SEA Games 31, U23 Malaysia tiếp tục có một giải đấu đáng quên tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ở trận mở màn, U23 Malaysia để thua 1-4 trước U23 Hàn Quốc, sau đó thua 0-3 trước U23 Thái Lan cho dù mới đánh bại chính đối thủ này 2-1 ở vòng bảng SEA Games 31.

Hai trận thua đậm khiến U23 Malaysia sớm bị loại tại bảng C. Vì thế, đoàn quân của HLV Brad Maloney không còn động lực ở trận cuối cùng gặp U23 Việt Nam.

Được biết, tinh thần của U23 Malaysia lúc này xuống rất thấp. Thủ quân Mukhairi Ajmal thừa nhận U23 Malaysia đang ở trong tình trạng rất tệ. Với nhiều cầu thủ, trận gặp U23 Việt Nam giống như một gánh nặng.

Cầu thủ U23 Malaysia suy sụp trước trận gặp U23 Việt Nam - 1
U23 Malaysia bị loại sau trận thua Thái Lan.

HLV Brad Maloney cũng tỏ ra bất lực trước tình cảnh này. Nhà cầm quân người Australia được cho là không còn thiết tha gì với ghế HLV trưởng, sau khi biết thông tin mình sắp bị chấm dứt hợp đồng.

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin cho hay: "U23 Malaysia vẫn còn một trận nữa tại Uzbekistan khi gặp U23 Việt Nam. Hãy để họ thi đấu xong trận này đã. Khi nhận được báo cáo từ HLV Maloney, chúng tôi mới đưa ra quyết định về số phận của ông ấy.

Cầu thủ U23 Malaysia suy sụp trước trận gặp U23 Việt Nam - 2
Tinh thần các cầu thủ Malaysia xuống rất thấp.

Không chỉ có người hâm mộ, tôi cũng thất vọng về kết quả này. Tôi sẽ đưa ra bình luận sau khi có được báo cáo từ ông Maloney. Còn bây giờ hãy để U23 Malaysia thể hiện ít nhất là điều gì đó trước U23 Việt Nam cho dù chúng ta không còn cơ hội vào tứ kết".

Với những gì đang xảy ra với U23 Malaysia, thầy trò HLV Gong Oh Kyun cần tận dụng tối đa cơ hội này để giành chiến thắng, thậm chí là chiến thắng đậm để nâng cao chỉ số phụ.

Cầu thủ U23 Malaysia suy sụp trước trận gặp U23 Việt Nam - 3
U23 Việt Nam quyết thắng trận cuối trước Malaysia.

Nhiệm vụ bắt buộc với đoàn quân HLV Gong Oh Kyun là giành chiến thắng trước U23 Malaysia ở lượt đấu cuối, đồng thời chờ đợi kết quả có lợi ở trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan.

Chuẩn bị cho trận gặp U23 Malaysia, HLV Gong cho toàn đội một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn sau trận hòa U23 Hàn Quốc. Hiện tại, ngoài Văn Toản và Danh Trung, các cầu thủ còn lại đều sẵn sàng ra sân thi đấu trận cuối vòng bảng.

Với mục tiêu phải thắng, thậm chí thắng đậm, HLV Gong Oh Kyun nhiều khả năng bố trí đội hình mạnh nhất thiên về tấn công. U23 Việt Nam cũng sẽ trở lại với lối chơi pressing tầm cao như trận gặp Thái Lan để sớm có bàn mở tỷ số.

Các trận đấu tại lượt trận cuối bảng C, vòng chung kết U23 châu Á sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 20h00 ngày 8/6 (giờ Việt Nam).

Cầu thủ U23 Malaysia suy sụp trước trận gặp U23 Việt Nam - 4

Ảnh: AFC