1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cầu thủ Trung Quốc dùng "đòn bẩn" nhận cái kết cực đắng

H. Long

(Dân trí) - Cầu thủ Haojin Guan của CLB Quảng Châu (Trung Quốc) đã bị đuổi việc sau khi sử dụng "đòn bẩn", đá vào đầu của cầu thủ Johor Darul Ta'zim ở AFC Champions League.

Trong trận đấu mở màn ở AFC Champions League, CLB Quảng Châu đã hứng chịu thất bại nặng nề với tỷ số 0-5 trước CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Thực tế, đây là kết quả không có gì bất ngờ. Bởi lẽ, CLB Quảng Châu chỉ sử dụng đội hình trẻ tham dự giải đấu.

Cầu thủ Trung Quốc dùng đòn bẩn nhận cái kết cực đắng - 1

Nhưng vấn đề đáng bàn chính là tình huống chơi xấu của cầu thủ Haojin Guan bên phía CLB Quảng Châu. Phút 70, khi tỷ số đang là 4-0 nghiêng về Johor Darul Ta'zim, Haojin Guan đã có pha va chạm với tiền đạo Bergson da Silva (người đã ghi 3 bàn ở trận này), khiến cả hai cầu thủ cùng ngã ra sân.

Ngay khi Bergson da Silva vừa ngồi dậy, Haojin Guan đã có hành động đá vào đầu đối thủ, khiến cho tiền đạo của Johor Darul Ta'zim ôm mặt nằm xuống sân vô cùng đau đớn.

Tình huống chơi xấu của Haojin Guan không qua được mặt trọng tài. Ông đứng ngay gần đó và có góc quan sát rất tốt. Cuối cùng, "ông vua áo đen" ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu với cầu thủ này.

Thế nhưng, Haojin Guan còn nhận án trừng phạt nặng nề hơn rất nhiều. Ngày hôm qua, CLB Quảng Châu thông báo chấm dứt hợp đồng với cầu thủ trẻ này. Họ nhấn mạnh rằng Haojin Guan đã vi phạm quy tắc ứng xử của đội bóng. Do đó, án phạt của cầu thủ này được đặt lên khung cao nhất.

Bình luận về án phạt này, chuyên gia Xu Liang chia sẻ: "Trước nay, CLB Quảng Châu nổi tiếng với cách quản lý sắt đá. Họ ngay lập tức đuổi cầu thủ Haojin Guan chỉ một ngày sau khi nhận thẻ đỏ. Tôi nghĩ rằng phương pháp quản lý này tốt, với những cầu thủ trẻ. Mặc dù án phạt hơi nặng nề một chút nhưng tôi đồng tình với cách giải quyết của họ.

Cầu thủ Trung Quốc dùng đòn bẩn nhận cái kết cực đắng - 2

CLB Quảng Châu đã hứng chịu sự chỉ trích dữ dội sau khi đuổi việc Haojin Guan (Ảnh: CLB Quảng Châu).

Suy cho cùng, Haojin Guan vẫn còn quá trẻ. Những cầu thủ trẻ cần có cơ hội sửa sai. Thế nhưng, trước nay, án phạt của CLB Quảng Châu đã như vậy rồi. Họ muốn tất cả các cầu thủ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đó là một phần giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Đây cũng có thể xem là lời cảnh báo cho các cầu thủ khác của Trung Quốc".

Thậm chí, trung vệ nổi tiếng người Bồ Đào Nha, Pepe cũng lên tiếng. Anh cho rằng CLB Quảng Châu quá nặng tay khi đuổi việc Haojin Guan. Pepe cho biết: "Án phạt của CLB không thể tin được. Lúc này, hầu hết các CLB đều đứng về phía cầu thủ. Thậm chí, họ sẵn sàng bảo kê cho các cầu thủ. Hành động của Haojin Guan quá đáng nhưng nó cũng cho thấy sự nỗ lực của cầu thủ này trên sân. Tôi nghĩ rằng cậu ấy cần được cho cơ hội sửa sai.

Việc các cầu thủ trẻ thể hiện niềm đam mê là rất tốt. Để giành chiến thắng, bạn cần phải thể hiện tính chiến đấu như vậy. Không thể tránh khỏi những sai lầm như vậy nhưng điều cần thiết là phải giáo dục, thay vì quá quân phiệt. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ về án phạt này và thấy may mắn khi không thi đấu ở Trung Quốc từ nhỏ".

Trong sự nghiệp, Pepe nổi tiếng là "quái thú" trên sân, với không ít pha phạm lỗi ác ý. Do đó, tờ Sohu bình luận thêm: "Nếu so với những lần phạm lỗi của Pepe trước đây thì tình huống của Haojin Guan chẳng bõ bèn gì. Có vẻ như CLB Quảng Châu quá nặng tay. Hy vọng rằng Haojin Guan sẽ tìm được CLB phù hợp".