1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cầu thủ trẻ Thái Lan vô kỷ luật, CLB từ chối gửi quân lên đội tuyển

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tiếp sau các thất bại của các đội trẻ, lại xuất hiện thông tin cầu thủ U16 và U19 Thái Lan vô kỷ luật, sử dụng chất cấm. CLB Buriram United tuyên bố không gửi cầu thủ trẻ lên đội tuyển.

Tờ SMM Sport của Thái Lan cho biết: "Ông Newin Chidchob, Chủ tịch câu lạc bộ Buriram United tuyên bố sẽ không cho các cầu thủ dưới 19 tuổi của Buriram vào các đội tuyển trẻ Thái Lan nữa".

"Quyết định này xuất phát từ chỗ ông ấy nhận thấy cầu thủ của mình trở nên vô kỷ luật sau khi phục vụ các đội tuyển trẻ quốc gia.

Cầu thủ trẻ Thái Lan vô kỷ luật, CLB từ chối gửi quân lên đội tuyển - 1

Các đội tuyển trẻ của Thái Lan bị tố vô kỷ luật (Ảnh: Matichon).

Quan điểm của ông Newin Chidchob cho rằng các cầu thủ của ông đã gặp những người không tốt ở đội tuyển và thay đổi thành một con người khác, theo hướng tiêu cực" - tờ nhật báo thể thao của Thái Lan thông tin thêm.

Sự việc bắt nguồn từ chuyện các cầu thủ U16 và U19 Thái Lan thời gian gần đây bị phát hiện thường xuyên tiệc tùng, hút thuốc và uống rượu bia, dù độ tuổi của họ chưa cho phép điều đó. 

Bản thân Chủ tịch CLB Buriram United Newin Chidchob lên tiếng: "Môi trường quản lý ở các đội tuyển trẻ Thái Lan có vấn đề, họ không sâu sát, buông lỏng quản lý cầu thủ trẻ, để các cầu thủ dễ dàng làm quen với thói hư tật xấu.

"Ngoài ra, một số cầu thủ còn học đòi những cái xấu từ cầu thủ ở CLB khác. Từ đó, cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản và chăm sóc kỹ càng của chúng tôi dần bị nhiễm tật xấu. Do đó, trong tương lai, chúng tôi sẽ không cho bất kỳ cầu thủ trẻ nào của CLB lên đội tuyển nữa" - ông Newin Chidchob khẳng định.

Cầu thủ trẻ Thái Lan vô kỷ luật, CLB từ chối gửi quân lên đội tuyển - 2

FAT phải họp khẩn để chấn chỉnh các đội trẻ Thái Lan, sau sự việc chủ tịch CLB Buriram United tuyên bố không cho cầu thủ trẻ lên đội tuyển nữa (Ảnh: Matichon).

Điều đáng nói nằm ở chỗ bóng đá Thái Lan từ đầu năm đến giờ liên tục thất bại ở các giải đấu trẻ, từ U23, U19 cho đến U16. Thế nên, sự việc các cầu thủ trẻ của Thái Lan sớm nhiễm các thói hư tật xấu càng khiến cho giới bóng nước này thất vọng.

Ngay sau phát biểu của chủ tịch CLB Buriram United Newin Chidchob, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trong ngày 22/8 đã có cuộc họp khẩn để đi tìm giải pháp cho vấn đề, vì FAT không thể thiếu sự hợp tác từ phía các CLB trong nước, đồng thời bóng đá trẻ là tương lai của toàn bộ nền bóng đá xứ sở Chùa Vàng, nên vấn đề không thể làm ngơ.

Tờ Matichon của Thái Lan đưa tin về cuộc họp này: "Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang không còn giữ được bình tĩnh, ông đã triệu tập Ban huấn luyện (BHL) các đội U19 và U16 Thái Lan và yêu cầu giải trình sự việc".

"Ông Somyot nhắc BHL phải quản lý, chăm sóc các cầu thủ không chỉ trong thi đấu mà còn trong tập luyện, sinh hoạt, đặc biệt là với lứa tuổi thanh thiếu niên, cần phải có những lời khuyên bổ ích để họ phát triển tốt trong tương lai" - tờ Matichon của Thái Lan thông tin thêm. 

Sự việc Buriram United từ chối cung cấp cầu thủ trẻ cho các đội tuyển có thể khiến U20 Thái Lan và U17 Thái Lan gặp khó trước thềm vòng loại U20 châu Á và U17 châu Á sắp diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 tới. Đặc biệt, ở vòng loại U17 châu Á, U17 Thái Lan sẽ cùng bảng với U17 Việt Nam.