1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua U19 Việt Nam, HLV đội U19 Thái Lan vẫn kiên quyết không từ chức

Trọng Vũ

(Dân trí) - Bất chấp việc liên tục để thua các đội trẻ của Việt Nam, đồng thời bị người hâm mộ kêu gọi từ chức, HLV Valero Garcia (người Tây Ban Nha) của U19 Thái Lan vẫn khen ngợi đội nhà.

Trận thua U19 Việt Nam tại giải U19 quốc tế cách nay ít ngày ở Bình Dương là thất bại thứ 4 của HLV Valero Garcia, trước các đội bóng trẻ Việt Nam từ đầu năm đến giờ. 

Trước đó, ông Valero Garcia thua đội U23 Việt Nam do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt 2 lần tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 2.

Thua U19 Việt Nam, HLV đội U19 Thái Lan vẫn kiên quyết không từ chức - 1

Liên tục thua các đội trẻ của Việt Nam, HLV Valero Garcia vẫn khen U19 Thái Lan đang tiến bộ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cách nay ít ngày, đội U19 Thái Lan do vị HLV người Tây Ban Nha dẫn dắt lại thua đội U19 Việt Nam 0-1 ở vòng bảng giải U19 quốc tế, qua đó mất vé dự trận chung kết giải đấu này.

Trước đó, cũng chính đội U19 này của Thái Lan thua U19 Việt Nam ở trận tranh HCĐ giải U19 Đông Nam Á, sau loạt sút luân lưu.

Kết quả tốt nhất mà U19 Thái Lan của HLV Valero Garcia có được trước các đội trẻ Việt Nam là trận hòa 1-1 ở vòng bảng giải khu vực, trận hòa mà sau đó Indonesia lấy cớ để kiện U19 Việt Nam và U19 Thái Lan lên AFF.

Sau nhiều thất bại, vị HLV người Tây Ban Nha đứng trước sức ép buộc phải từ chức của cổ động viên (CĐV) Thái Lan. Tuy nhiên, vị HLV này vẫn nói cứng: "Giải đấu tốt đẹp với chúng tôi, đội vẫn tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Ở giải đấu này, tôi thử nghiệm 9 cầu thủ mới".

Thua U19 Việt Nam, HLV đội U19 Thái Lan vẫn kiên quyết không từ chức - 2

Các đội bóng do HLV Valero Garcia dẫn dắt đã thua các đội trẻ Việt Nam 4 trận từ đầu năm 2022 đến giờ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Tôi tin rằng những thử nghiệm nói trên đều đủ sức cùng đội tham dự vòng loại giải U20 châu Á" - HLV Valero Garcia nói thêm.

Cũng theo HLV Valero Garcia, về tổng thể, đội bóng của ông tại giải U19 quốc tế tiến bộ so với chính họ ở giải U19 Đông Nam Á cách nay khoảng 1 tháng.

Ông Valero Garcia chia sẻ: "Sau giải Đông Nam Á, tôi đã phân tích và phát hiện điểm yếu của đội nhà. Những cầu thủ mà tôi bổ sung mới đây đã trám vào những lỗ hổng này, đặc biệt là những cầu thủ trên hàng tấn công".

"U19 Thái Lan đã biết cách tạo ra cơ hội ghi bàn, điều quan trọng là chúng tôi có được sự kết hợp hài hòa giữa những người cũ và những người mới" - vẫn là lời của HLV Valero Garcia trên truyền thông Thái Lan. 

Ở vòng loại giải U20 châu Á sắp diễn vào tháng 9 tới đây, Thái Lan nằm chung bảng G cùng các đội Oman, Philippines và Afghanistan. Bảng đấu này diễn ra tại Oman.

Trong khi đó, U20 Việt Nam do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt nằm ở bảng F cùng các đội Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc) và Timor Leste. Bảng F diễn ra ở Indonesia.