1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Thái Lan rượt đuổi trọng tài như trong phim

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau vụ cầu thủ đánh thủ môn đối phương rồi ăn mừng như vừa ghi bàn, giải Thai-League 3 tiếp tục phải chứng kiến sự việc mất mặt, khi cầu thủ rượt đuổi trong tài như trong hoạt hình Tom & Jerry.

Các thành viên đội Pattani FC rượt đuổi trọng tài (Nguồn S.T).

Hôm 22/3 vừa qua, Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa tiếp tục phải ra án phạt tại trận đấu Pattani FC hòa Phuket Andaman 1-1 vào ngày 18/2 tại giải Thai-League 3 của Thái Lan.

Tường thuật của giám sát trận đấu và những hình ảnh từ trận đấu này cho thấy, khi trận cầu đã kết thúc, tổ trọng tài chuẩn bị rời sân, cầu thủ Saphie Hama của CLB Pattani và 2 thành viên khác của đội này có tên Zulkifli Somae và Muhammad Atfar Jaming tiến về phía trọng tài chính với thái độ rất hung hăng.

Cầu thủ Thái Lan rượt đuổi trọng tài như trong phim - 1

Các thành viên của Pattani FC rượt đuổi trọng tài với thái độ rất hung hăng (Nguồn S.T).

Sau đó, những người này rượt đuổi trọng tài từ bên trong mặt sân ra đến đường piste, khiến trọng tài ngã. May mà vị trọng tài này vẫn kịp đứng dậy và bỏ chạy tiếp, nếu không có lẽ ông đã "no đòn" với những kẻ quá khích.

Màn rượt đuổi diễn ra đến tận đường hầm của sân vận động và các cảnh sát có mặt trên sân phải can thiệp.

Các cổ động viên của đội Pattani FC cũng phụ họa với những thành viên của đội nhà, họ chửi trọng tài, cũng như ném vật cứng xuống sân. Theo báo cáo của giám sát trận đấu, một CĐV quá khích đã lọt được vào bên trong đường hầm sân vận động, tung cú đấm trúng trợ lý trọng tài thứ 2.

Vì sự việc này, các trọng tài phải nán lại sân đến tối (trận đấu kết thúc vào buổi chiều). Vài tiếng sau sự cố, họ mới ra sân khỏi sân với sự hộ tống của các cảnh sát. Các trọng tài được đưa thẳng về đồn cảnh sát địa phương trong tối hôm đó, nhằm đảm bảo an toàn cho họ.

Về sự việc rượt đuổi trọng tài nói trên, Ủy ban kỷ luật FAT quyết định cấm làm nhiệm vụ đối với cầu thủ Saphie Hama cùng 2 thành viên khác của Pattani FC mỗi người 2 trận, phải nộp phạt bổ sung mỗi người 3.333 baht (khoảng 2,3 triệu đồng). 

Với CLB Pattani FC, do để xảy ra tình trạng CĐV tấn công các trọng tài, đội này bị phạt tổng cộng 26.666 baht (gồm 10.000 baht vì việc ném vật cứng xuống sân, 16.666 vì việc để lọt CĐV tấn công trọng tài, tổng cộng khoảng 11,5 triệu đồng). Riêng CĐV quá khích tấn công trọng tài có thể bị cảnh sát và các cơ quan chức năng xử lý.

Sự việc này xảy ra gần như song song với vụ việc cầu thủ thuộc giải Thai-League 3 có tên Tharathep Panmanee đánh thủ môn đối phương, rồi ăn mừng như thể vừa ghi bàn thắng (Tharathep Panmanee sau đó bị "treo giò" đến 2 năm) khiến cho hình ảnh của giải đấu tại Thái Lan xấu đi, vì nhuốm màu bạo lực.