1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ nữ Trung Quốc bật khóc nói một điều, khiến đội tuyển nam xấu hổ

H. Long

(Dân trí) - Sự tận hiến của các tuyển thủ nữ Trung Quốc, đặc biệt là hậu vệ Wang Xiaoxue khiến cho những cầu thủ nam ở nước này phải xấu hổ.

Sau khi giành chức vô địch bóng đá nữ châu Á, đội nữ Trung Quốc đã về nước và đang phải thực hiện cách ly theo đúng quy định. Trong quá trình cách ly, tuyển thủ Wang Xiaoxue đã trả lời phỏng vấn với đài CCTV.

Cầu thủ nữ Trung Quốc bật khóc nói một điều, khiến đội tuyển nam xấu hổ - 1

Hình ảnh cầu thủ nữ Trung Quốc dùng thân người cản cú sút của tuyển thủ nữ Hàn Quốc.

Cuộc phỏng vấn này chứng kiến không ít bất ngờ. Khi trả lời đài truyền hình, Wang Xiaoxue đã khóc như mưa khi nhắc lại hình ảnh của đội tuyển nữ Trung Quốc khi tham dự kỳ Olympic 2020 vào năm ngoái.

Vào thời điểm ấy, đội nữ Trung Quốc thi đấu vô cùng tệ khi thủng lưới tới 17 bàn sau 3 trận. Trong đó, Wang Xiaoxue là gương mặt bị chỉ trích nhiều nhất khi mắc nhiều sai lầm trong khâu phòng ngự.

Chính vì vậy, trong buổi trả lời phỏng vấn này, Wang Xiaoxue không kìm được nước mắt. Cô thẳng thắn thừa nhận tủi thân khi hứng chịu quá nhiều lời nhiếc móc, chỉ trích và thậm chí là chửi bới từ người hâm mộ.

Cô nhấn mạnh những điều đó đã trở thành sức mạnh để toàn đội quyết tâm giành chức vô địch giải bóng đá nữ châu Á. Đặc biệt, ở giải đấu vừa qua, Wang Xiaoxue là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của đội nữ Trung Quốc.

Cầu thủ nữ Trung Quốc bật khóc nói một điều, khiến đội tuyển nam xấu hổ - 2

Wang Xiaoxue bật khóc trên sóng truyền hình.

Trong trận chung kết, cô đã dùng thân mình để cản phá cú dứt điểm của cầu thủ nữ Hàn Quốc, cứu nguy cho đội nữ Trung Quốc bàn thua trông thấy. Đó là tình huống bước ngoặt bởi 2 phút sau, nữ Trung Quốc đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-2.

Chứng kiến quyết tâm "biến đau thương thành hành động" của Wang Xiaoxue và các đồng đội, tờ Sohu bình luận: "Những chia sẻ của Wang Xiaoxue khiến nhiều cầu thủ bóng đá nam Trung Quốc như Wu Xi, Wang Shenchao, và Yan Junling phải cảm thấy xấu hổ".

Trong khi đó, tờ Sohu tiếp tục so sánh hành động quả cảm của Wang Xiaoxue với đội trưởng tuyển nam Trung Quốc, Wu Xi. Họ viết thêm: "Liệu có ai trong đội tuyển nam Trung Quốc có được nhận thức như vậy? Thậm chí, trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, đội trưởng đội tuyển Trung Quốc, Wu Xi còn có tình huống né bóng khi cầu thủ Việt Nam thực hiện quả tạt. Đó là hành động rất đáng xấu hổ.

Cầu thủ nữ Trung Quốc bật khóc nói một điều, khiến đội tuyển nam xấu hổ - 3

Đội tuyển đội tuyển nam Trung Quốc, Wu Xi (số 15) bị chỉ trích vì thái độ thi đấu trước tuyển Việt Nam.

Bạn có thể yêu cầu Wu Xi hay Yan Junling chia sẻ về điều đó. Hãy nhìn Wu Xi đã làm được những gì trong vai trò đội trưởng đội tuyển nam Trung Quốc. Liệu anh ta có thể so sánh mình với các tuyển thủ nữ hay không? Những cầu thủ nữ Trung Quốc biết biến nỗi đau thành hành động, còn các tuyển thủ nam chỉ biết cam chịu và không thắng nổi trận nào".