1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV Trung Quốc nổi điên, đòi điều tra đội nhà bán độ khi gặp tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Sau tiết lộ của chuyên gia Li Xuan về nghi ngờ đội tuyển Trung Quốc cố tình thua tuyển Việt Nam, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đã đòi điều tra đội nhà bán độ.

Sáng nay, báo giới Trung Quốc đã bất ngờ đăng tải phát biểu của chuyên gia Li Xuan về nghi ngờ đội tuyển Trung Quốc cố tình thua đội tuyển Việt Nam. Bà nói: "Trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc đã để thua theo một cách rất kỳ lạ.

CĐV Trung Quốc nổi điên, đòi điều tra đội nhà bán độ khi gặp tuyển Việt Nam - 1

Nhiều cầu thủ Trung Quốc thi đấu dưới sức trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Một số người hình như không muốn giành chiến thắng. Tất nhiên, thứ gọi là tiểu xảo thì vẫn chỉ là nghi vấn. Nhưng việc đội tuyển Trung Quốc lần lượt thua cả Nhật Bản và Việt Nam thì không thể chấp nhận được".

Tờ PP Sport đã đưa ra một vài bằng chứng cho thấy cầu thủ Trung Quốc "không hết mình". Như trận đấu với Nhật Bản, hậu vệ Wang Shenchao đã vụng về giúp Nhật Bản có được quả phạt đền sớm, khiến đội nhà gặp khó.

Hay như trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Wang Shenchao tiếp tục là tội đồ khi không kèm người chặt trong tình huống Tấn Tài đánh đầu mở tỷ số. Hậu vệ này còn phòng ngự như đi dạo trong vòng cấm, khiến cho Trung Quốc nhiều lần bị đẩy vào vùng nguy hiểm.

Không chỉ Wang Shenchao, nhiều cầu thủ khác của đội tuyển Trung Quốc còn thi đấu dưới sức trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Điều này càng dấy lên sự nghi ngờ sau khi chuyên gia Li Xuan phát biểu.

Ở phía dưới phần bình luận, rất nhiều CĐV Trung Quốc đã "nổi điên". Họ cho rằng cần phải điều tra đội nhà bán độ vì đó là hành động không thể chấp nhận được.

CĐV Trung Quốc nổi điên, đòi điều tra đội nhà bán độ khi gặp tuyển Việt Nam - 2

Chuyên gia Li Xuan cho rằng đội nhà cố tình thua đội tuyển Việt Nam.

Dưới đây là một vài ý kiến bình luận trên tờ PP Sport:

"Những thông tin về bóng đá Trung Quốc rất sự rất kinh khủng".

"Lý lẽ của bà Li Xuan có vẻ rất hợp lý".

"Bóng đá Trung Quốc tệ tổng thể, không phải riêng cá nhân nào".

"Người hâm mộ cả nước than trời vì sự yếu kém của mình. Nhìn Hàn Quốc và Nhật Bản mà xem".

"Đây có thể là trận đấu liên quan tới bán độ. Cần điều tra".

"Đúng là có một vài thứ không thể hiểu nổi, đặc biệt là các hậu vệ thi đấu không nhiệt tình".

"Đây chỉ là thuyết âm mưu thôi, chưa có gì chính xác cả".

Tờ Sina còn chỉ đích danh 4 cầu thủ thi đấu không tốt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam là Zhang Linpeng, Wu Xi, Wang Shenchao và Wu Lei. Họ là những người đã mắc sai lầm dẫn tới những bàn thua của đội tuyển Trung Quốc trong trận đấu ở sân Mỹ Đình.

Trong khi đó, tờ Sohu bình luận: "Hãy nhìn đội tuyển nữ mà xem. Tinh thần thi đấu của họ rất xứng đáng nể phục. Còn đội tuyển nam thì mạnh ai nấy đá. Phải nói rằng nếu con người có sự ích kỷ tham lam thì làm gì cũng hỏng việc. Cuối cùng, người ta đặt câu hỏi rằng trận thua đội tuyển Việt Nam có phải đội tuyển Trung Quốc gian trá hay không? Liên đoàn bóng đá Trung Quốc liệu có câu trả lời xác đáng cho người hâm mộ".

CĐV Trung Quốc nổi điên, đòi điều tra đội nhà bán độ khi gặp tuyển Việt Nam - 3