1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Casillas và Ramos bị ghẻ lạnh, C.Ronaldo bực bội với chủ tịch Perez

(Dân trí) - Tại Santiago Bernabeu, xung đột không chỉ xuất hiện giữa chủ tịch Florentino Perez và đội phó Sergio Ramos, tác giả bàn thắng hồi sinh La Decima ở thời khắc tuyệt vọng nhất. Thủ quân Casillas và ngôi sao sáng nhất C.Ronaldo cũng không hài lòng với “ông chủ nhà trắng”.

Sự nghiệp Iker Casillas trải qua nhiều sóng gió nhất dưới triều đại Florentino Perez. Trong quá khứ, mối quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực nhất Real Madrid này luôn trong tình trạng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Từ khi tái đắc cử chức chủ tịch, Perez được cho là chưa bao giờ tỏ thành ý muốn giữ chân thủ lĩnh “kền kền trắng”, thậm chí nhiều lần nỗ lực chiêu mộ Buffon. Ngoài ra, “ông chủ nhà trắng” còn làm ngơ để cho Jose Mourinho đẩy Casillas lên băng ghế dự bị.

Chủ tịch Perez đang có mâu thuẫn với cả ba trụ cột của Real
Chủ tịch Perez đang có mâu thuẫn với cả ba trụ cột của Real

Vào thời điểm hiện tại, tương lai của Casillas lại rất mập mờ. Real Madrid công khai ý định chiêu mộ thủ thành David De Gea và nhiều lần gửi lời đề nghị tới Old Trafford. Trong khi đó, nếu Casillas muốn tiếp tục gắn bó với sân Santiago Bernabeu, vì hợp đồng chỉ còn hiệu lực đến tháng 6/2017, anh phải chấp nhận giảm lương xuống còn một nửa.

Trong khi đó, dù vẫn thi đấu ổn định song Sergio Ramos cũng bị chủ tịch Florentino Perez đối xử một cách rẻ rúng tương tự. “Ông chủ nhà trắng” rất thờ ơ trước việc đội phó Real bị ứng viên tranh cử chức chủ tịch của đại kình địch Barca dùng làm chiêu bài vận động. Ngoài ra, Perez không chấp nhận nâng lương cho Ramos dẫu cho mức lương hiện tại của anh chỉ 4.5 triệu euro/năm.

Nhưng khác với Casillas, người luôn khát khao cống hiến cho màu áo trắng đến khi giải nghệ, trung vệ kỳ cựu này đã tính đến chuyện ra đi. Bất kỳ đội bóng nào đáp ứng được mức lương 6 triệu euro/năm, Sergio Ramos và đại diện của mình sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Hiện đã có tin Man Utd muốn dùng David De Gea để đổi lấy cựu cầu thủ Sevilla.

C.Ronaldo có mối quan hệ rất tốt đẹp với Casillas lẫn Ramos. Vì vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra bực bội vì cách đối xử kiểu vắt chanh bỏ vỏ của ban lãnh đạo Real đối với hai công thần. CR7 chắc hẳn cũng lo ngại một ngày sẽ bị rẻ rúng như vậy tại Bernabeu. Cũng nên nhớ dưới thời Perez, những Fernando Hierro, Vicente Del Bosque hay Raul Gonzalez đã từng chia tay Real Madrid không kèn không trống.

Ngoài ra, giữa C.Ronaldo và chủ tịch Real Madrid đã xuất hiện mâu thuẫn vào giao đoạn cuối mùa giải vừa qua. Cụ thể, siêu sao người Bồ Đào Nha có cảm giác không được bảo vệ bởi Real Madrid khi bị báo giới công kích kịch liệt vào hôm anh tổ chức ăn mừng sinh nhật.

Duy Khánh